1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhật Bản tung gói kích thích "khủng" 226,5 tỷ USD "giải cứu" kinh tế

(Dân trí) - Sáng nay (11/1), tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức công bố gói kích thích kinh tế lên tới 226,5 tỷ USD nhằm vực dậy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Đón tin này, thị trường chứng khoán Nhật tăng mạnh.

Theo hãng tin Kyodo, đây là gói chi tiêu lớn nhất của chính phủ Nhật từ năm 2009 đến nay. Trong số 20,2 nghìn tỷ Yên (tương đương 226,5 tỷ USD) được chi, sẽ có 11,3 nghìn tỷ Yên do chính quyền trung ương cấp nhằm kích thích kinh tế và trợ cấp hưu trí. Phần còn lại do chính quyền các địa phương và khu vực kinh tế tư nhân góp sức. 
 
Tân thủ tướng Nhật tỏ rõ quyết tâm kích thích kinh tế
Tân thủ tướng Nhật tỏ rõ quyết tâm kích thích kinh tế

Ông Abe, một người theo đường lối cứng rắn vừa đắc cử hồi tháng trước, khẳng định với báo giới rằng mục tiêu của gói kích thích lần này nhằm đưa kinh tế Nhật vượt ra khỏi tình trạng giảm phát triền miên. Trong đó mục tiêu cụ thể là tạo ra 600.000 việc làm mới và đưa GDP tăng 2%.

Trong năm 2011, kinh tế Nhật tăng trưởng âm 0,6%. Số liệu về GDP năm 2012 vẫn chưa được công bố. “Với các biện pháp này, chúng ta sẽ đạt được mức tăng trưởng GDP thực khoảng 2% và có 600.000 việc làm mới”, ông Abe khẳng định. “Điều đặc biệt quan trọng đó là phải phá vỡ đà giảm phát kéo dài và tình trạng lên giá của đồng Yên”

Tái thiết các khu vực bị tàn phá bởi thảm họa động đất, sóng thần, xây dựng thêm trường học, bệnh viện có khả năng chịu động đất và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng đã già nua là một vài trong số những biện pháp được Tokyo hoạch định. 

Thủ tướng Abe cũng nhắc lại lời kêu gọi ngân hàng trung ương nước này - Bank of Japan (BoJ) “chung tay” thúc đẩy tăng trưởng. Đây là vấn đề từng gây căng thẳng giữa vị tân thủ tướng với thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Masaaki Shirakawa do khả năng BoJ mất vị thế độc lập và khả năng quyết định chính sách. 

Việc đồng Yên không ngừng tăng giá, đã có lúc lên mức kỷ lục 75 Yên đổi 1 USD cuối năm 2011, đã khiến các nhà xuất khẩu nước này bị gặp nhiều khó khăn do các hàng hóa của Nhật bị giảm sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên trong những tuần gần đây đồng Yên đã sụt giá mạnh trước những tin đồn BoJ sẽ đáp lại những kêu gọi của ông Abe.
Đón tin tốt, chứng khoán Nhật ngày 11/1 tăng mạnh
Đón tin tốt, chứng khoán Nhật ngày 11/1 tăng mạnh

Trong ngày 11/1, đồng Yên một lần nữa giảm giá mạnh so với USD, xuống mức thấp nhất hơn 2 năm qua. Trái lại, thị trường chứng khoán Nhật lại tăng điểm mạnh. Tính tới 13 giờ 40 phút giờ Hà Nội, chỉ số Nikkei 225 đã tăng 1,4% với hy vọng các biện pháp mới của chính phủ sẽ kích thích tăng trưởng.

Dù vậy, ở chiều ngược lại, gói kích thích chi tiêu lớn này cũng làm dấy lên những lo ngại về tình hình sức khỏe tài khóa của Nhật, vốn đã trong tình trạng thâm hụt nặng nhất trong số các nước công nghiệp phát triển. Hiện tỷ lệ nợ công của nước này đã vượt hơn 2 lần GDP.

Bất chấp điều này, ông Abe quả quyết gói kích thích này không chỉ để thể hiện sự quay lại cầm quyền của đảng Dân chủ tự do (LDP), những người thường đưa ra cam kết về chính sách tài khóa nhất là ở những vùng nông thôn đông cử tri.

“Có những hoài nghi rằng đây là một dạng chi tiêu phung phí vào những dự án không khả thi mà LDP đã từng phạm phải trong quá khứ. Nhận định đó là sai lầm”, vị tân Thủ tướng tuyên bố. “Kỷ luật tài khóa là quan trọng. Nhưng nếu không có một nền kinh tế mạnh…chúng ta không thể cải thiện sức khỏe tài khóa”.

Thanh Tùng
Theo AFP