1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhập siêu từ Trung Quốc hơn 17 tỷ USD từ đầu năm

(Dân trí) - Trong khi cán cân thương mại ghi nhận thặng dư 1,07 tỷ USD trong tháng 8 và 3,07 tỷ USD 8 tháng đầu năm thì riêng với thị trường Trung Quốc, Việt Nam vẫn nhập siêu "khủng" 2,43 tỷ USD trong tháng 8 và 17,33 tỷ USD 8 tháng đầu năm.

Cả nước vẫn xuất siêu bất chấp vẫn phải nhập siêu rất lớn từ Trung Quốc.
Cả nước vẫn xuất siêu bất chấp vẫn phải nhập siêu rất lớn từ Trung Quốc.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
* Phân tích nguy cơ dịch hại với toàn bộ rau củ quả vào Việt Nam
* Hậu IPO, các đối tác cùng "nắm quyền" tại Vietnam Airlines
* 4 tiêu chí đánh giá hướng tốt xấu của một ngôi nhà
* Đứt cáp quang biển AAG, Internet Việt Nam đi quốc tế lại chậm
* Chốt lời ồ ạt, VN-Index mất hơn 4,5 điểm
* Vietnam Airlines vẫn đề xuất 22.300 đồng/cổ phiếu

Theo số liệu thống kê sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu tháng 8/2014 vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong tháng 8, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 13,27 tỷ USD, tăng 2,8% so với tháng trước, trong khi đó, tổng giá trị nhập khẩu là 12,2 tỷ USD, giảm 5,9% so với tháng 7.

Như vậy, trong tháng 8, cán cân thương mại cả nước ghi nhận thặng dư 1,07 tỷ USD.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 97,23 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu ở mức 94,16 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Qua đó, đưa con số xuất siêu 8 tháng đầu năm lên 3,07 tỷ USD.

Trong tháng 8, mặt hàng dệt, may dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu, đạt 2,14 tỷ USD. Nhóm điện thoại các loại và linh kiện xếp thứ hai với kim ngạch 1,84 tỷ USD, tăng 3,5% so với tháng 7.

Chiều ngược lại, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác được nhập khẩu mạnh nhất. Trong tháng 8, cả nước đã phải chi tới 1,97 tỷ USD để nhập mặt hàng này. Mặc dù vậy, con số này so với tháng 7 đã giảm 8,1%. Kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xếp cũng lên tới 1,46 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước.

Với 3,74 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 8, lũy kế từ đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 27,16 tỷ USD từ thị trường này. Các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn chủ yếu là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; điện thoại các loại và linh kiện...

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 8 chỉ đạt 1,31 tỷ USD, 8 tháng là 9,83 tỷ USD. Như vậy, trong quan hệ giao thương với Trung Quốc, Việt Nam vẫn thâm hụt 2,43 tỷ USD trong tháng 8 và nhập siêu 8 tháng từ thị trường này là 17,33 tỷ USD.

Trong tháng 8, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) góp 8,1 tỷ USD giá trị xuất khẩu và hơn 7 tỷ USD giá trị nhập khẩu trong tháng 8 (xuất siêu 1,1 tỷ USD). Lũy kế 8 tháng đầu năm, khối này xuất khẩu 59,64 tỷ USD, nhập khẩu 52,83 tỷ USD (xuất siêu 6,81 tỷ USD).

Bích Diệp
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”