1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nhân tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

(Dân trí) - Nhà kinh tế học nổi tiếng Phạm Cương, thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế 10%/năm của nước này là bền vững và sẽ không xảy ra tình trạng sụt giảm đột ngột.

Tại một hội nghị kinh tế tổ chức tại Thiên Tân, ông Phạm Cương cho biết mặc dù nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức, nhưng tốc độ tăng trưởng là bền vững vì dựa vào 4 nhân tố quan trọng.

 

Nhân tố đầu tiên là quá trình cải cách của Trung Quốc. Ông Phạm Cương cho rằng tới chừng nào Trung Quốc còn theo đuổi các chương trình cải cách kinh tế và xã hội sâu rộng thì nền kinh tế còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

 

"Một cuộc cải cách có vai trò quan trọng là quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Trong suốt 10 năm qua, 27 triệu lao động bị mất việc làm tại các doanh nghiệp nhà nước đã tìm được việc trong khu vực kinh tế tư nhân," ông nói.

 

Nhân tố thứ hai là Trung Quốc đã mở cửa nền kinh tế, đón nhận tất cả các hình thức đầu tư nước ngoài và đang từng bước mở cửa cả ngành ngân hàng.

 

Nhân tố thứ 3 là giáo dục và công nghệ. Ông Phạm Cương cho biết chính phủ Trung Quốc đã đầu tư nguồn vốn và nhân lực lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục và khoa học công nghệ.

 

"Tác động không phải là nhãn tiền, nhưng chắc chắn đây là chất kích thích quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc," ông khẳng định.

 

Nhân tố cuối cùng, theo ông Phạm Cương, là quá trình đô thị hóa. Đây là động lực cần thiết để thúc đẩy nhu cầu của thị trường và thu hút nguồn vốn đầu tư khổng lồ vào phát triển cơ sở hạ tầng.

 

Đặng Lê

Theo Xinhua