1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Khánh Hòa:

Nhà đầu tư Mỹ, Nhật đề xuất “siêu” dự án điện khí ở Nam Vân Phong

Viết Hảo

(Dân trí) - Hàng loạt nhà đầu tư Mỹ, Nhật Bản vừa đề xuất nhiều dự án điện khí, kho khí với quy mô đầu tư “khủng” thuộc phía Nam Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản thống nhất, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về chủ trương chọn các địa điểm triển khai các dự án cảng, kho khí và nhà máy điện khí LNG tại khu vực phía Nam Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện nay có 4 địa điểm thuộc khu vực phía Nam Khu kinh tế Vân Phong được nhà đầu tư đề xuất dự án điện khí và kho khí, trong đó có những nhà đầu tư hàng đầu về lĩnh vực này đến từ nước ngoài như Mỹ, Nhật Bản.

Cụ thể, địa điểm 1: tại khu vực trước đây quy hoạch nhà máy nhiệt điện than BOT Vân Phong 2 ( thuộc thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa), với diện tích khoảng 100 ha. Tại đây, Tập đoàn Sumitomo đề xuất nhà máy điện khí 3.000 MW và kho chứa khí LNG (3 triệu tấn LNG/năm), với quy mô diện tích hơn 53 ha.

Nhà đầu tư Mỹ, Nhật đề xuất “siêu” dự án điện khí ở Nam Vân Phong - 1

 Dự án kho xăng dầu ở Nam Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Về địa điểm 2: tại Khu công nghiệp Ninh Thủy (phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa), với diện tích hơn 41 ha. Tại đây, Công ty J-Power (Nhật Bản) đề xuất nhà máy điện khí (41,5 ha, 3.000 MW); tổ hợp nhà đầu tư khác đề xuất nhà máy điện khí LNG Ninh Thủy (46 ha, 1.500 MW).

Địa điểm 3: tại khu quy hoạch Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong (thôn Ninh Yểng, Mỹ Giang, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa), với tổng diện tích địa điểm khoảng 311 ha.

Hiện có 4 nhà đầu tư đề xuất, gồm: Tập đoàn điện lực Việt Nam đề xuất nhà máy điện khí 6.000 MW, diện tích 150 ha; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề xuất kho khí (3 triệu tấn LNG/năm, diện tích 50 ha trên đảo Mỹ Giang); Công ty Millennium (Mỹ) đề xuất nhà máy điện khí 14.400 MW và kho chứa khí 17 triệu tấn LNG/năm; liên danh nhà đầu tư Embark United và tập đoàn QuanTum (Mỹ)  đề xuất nhà máy điện khí 6.000 MW và kho cảng tiếp nhận, xử lý LNG 6 triệu tấn/năm.

Địa điểm 4: tại khu vực quy hoạch Khu phát triển Công nghiệp Ninh Tịnh (thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa), với diện tích khu vực 600 ha. Tại đây liện danh nhà đầu tư trong nước đã đề xuất dự án đầu tư Khu công nghiệp Ninh Tịnh, trong đó thu hút dự án điện khí và kho khí với diện tích khoảng 100 ha.

Hiện nay UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc cho phép báo cáo Bộ Công thương 4 vị trí tại khu vực Nam Vân Phong để đánh giá nghiên cứu, xây dựng phương án quy hoạch các nguồn điện tại khu vực này phù hợp với khả năng tiếp nhận và nhu cầu điện quốc gia, đưa vào quy hoạch điện VIII.

Được biết các dự án điện khí đề xuất tại khu vực Nam Vân Phong là dự án có quy mô lớn, đều trên 800 tỷ đồng.