1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nhà đầu tư "có quà" Noel khi bitcoin vượt mốc 51.000 USD

An Chi

(Dân trí) - Sau chuỗi ngày dài lao dốc, bitcoin đã trở lại đường đua, vượt mốc 51.000 USD vào dịp Giáng sinh năm nay.

Dữ liệu từ CoinDesk cho thấy, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới - bitcoin đã vượt mốc 51.281 USD vào chiều nay (24/12) theo giờ Việt Nam, tăng 6,04% trong vòng 24 giờ. Thậm chí, giá các đồng tiền khác cũng tăng mạnh như Ethereum tăng 4,2% lên 4.120 USD, Solana tăng 6,14% lên 190 USD, Terra tăng 17,8% lên 99 USD.

Trong đó, khối lượng giao dịch bitcoin 24 giờ qua là hơn 26 tỷ USD, theo Coingecko. Tuy nhiên, giá trị vốn hóa của bitcoin vẫn chưa về mốc 1.000 tỷ đồng. Hiện tại, tổng giá trị vốn hóa của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới mới đạt gần 967 tỷ USD.

Nhà đầu tư có quà Noel khi bitcoin vượt mốc 51.000 USD - 1

Nhà đầu tư "có quà" Noel khi bitcoin vượt mốc 51.000 USD (Ảnh: Reddit).

2 ngày qua, bitcoin đã có cú lội ngược dòng ấn tượng khi tăng tới 4%. Có thể thấy, tâm lý các nhà đầu tư đã dần ổn định trên thị trường, bằng chứng là việc chỉ số  S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào thứ năm.

Trước đó, giới đầu tư từng hoảng loạn về biến chủng Omicron và quan ngại về hiệu quả của vaccine. Điều này đã khiến thị trường tiền số nói riêng và các thị trường khác rung lắc. Bên cạnh đó, cuối năm thường là giai đoạn chốt lời của các nhà đầu tư nên đã tạo ra làn sóng bán tháo mạnh khiến giá bitcoin biến động ít nhiều.

Trong cuộc phỏng vấn với Cryptonews.com, Kjetil Hove Pettersen, CEO của Kryptovault, một đơn vị khai thác tiền số của Na Uy đánh giá, trong thời gian sắp tới, vốn hóa thị trường của đồng tiền bitcoin có thể tăng tới hơn 2 lần.

"Tôi kỳ vọng bitcoin sẽ tăng giá mạnh trong năm 2022, mức giá có thể tăng lên ngưỡng 140.000 USD hoặc cao hơn", ông chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Pettersen cũng nhấn mạnh, việc dự đoán chính xác tuyệt đối là điều hầu như không thể. Các phân tích kỹ thuật sẽ không đạt được sự chính xác nếu như có sự tác động của các yếu tố bên ngoài.

Lạc quan hơn, phó chủ tịch của CleanSpark - Bernardo Schucman còn dự báo, giá bitcoin có thể cán mốc 250.000 USD vào cuối năm 2022 sau khi một số lượng lớn các doanh nghiệp đào bitcoin đã được thành lập tại Mỹ trong năm 2021.

Nhà đầu tư có quà Noel khi bitcoin vượt mốc 51.000 USD - 2

Bitcoin đã tăng 6,04% trong vòng 24 giờ (Ảnh chụp màn hình).

Trái ngược với những quan điểm, lập luận trên, ông Ross Mayfield, nhà phân tích chiến lược đầu tư tại Baird lại cho rằng: " Bitcoin là một tài sản có rủi ro cao. Khi ham muốn rủi ro tăng lên, đồng tiền sẽ tăng giá và khi mức độ rủi ro giảm xuống, giá cũng có thể giảm".

Đồng quan điểm, giáo sư Carol Alexander của Đại học Sussex nhận xét, bitcoin sẽ về giá 10.000 USD vào năm 2022. Điều này đồng nghĩa với việc, những nhà đầu tư sẽ mất trắng khoản lãi trong vòng 1,5 năm qua.

"Nếu tôi là nhà đầu tư, tôi sẽ rút khỏi bitcoin ngay bây giờ vì giá của chúng có thể giảm vào năm sau", bà Alexander nói.

Thậm chí, vị này còn cho rằng bitcoin không có giá trị cơ bản, chúng giống như món đồ chơi hơn là một khoản đầu tư. Để nhắc nhở người chơi, bà còn cảnh báo về câu chuyện của đồng bitcoin vào năm 2018. Lúc đó, đồng tiền này đã giảm đột ngột từ 20.000 USD về 3.000 USD.