1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chứng khoán 15/2:

Nhà đầu tư cần làm gì sau phiên giảm gần 30 điểm của VN-Index?

Mai Chi

(Dân trí) - Thị trường vẫn chịu áp lực giảm, mô hình Island reversal được hình thành tại biểu đồ giá. Nhà đầu tư không nên bán tháo ở nhịp giảm sâu nhưng cũng chưa nên bắt đáy hay trung bình giá xuống.

Thận trọng, không nên giải ngân thời điểm này

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Chỉ số VN-Index hôm qua tiếp tục chịu sức ép tâm lý từ các tin tức tiêu cực trên thị trường quốc tế khi giảm gần 30 điểm xuống mốc 1.472 điểm, khiến hầu như mã cổ phiếu đều rơi vào sắc đỏ. Thanh khoản trong phiên đã tăng khoảng 20% so với trung bình các phiên trước và tăng đột ngột vào cuối phiên.

Ngân hàng là nhóm giảm điểm mạnh khi 9 trong 10 mã ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số đều thuộc nhóm ngành này. Mặc dù vậy trong phiên cũng xuất hiện nhiều điểm sáng, tập trung ở các nhóm ngành như hàng không và dầu khí.

Nhà đầu tư cần làm gì sau phiên giảm gần 30 điểm của VN-Index? - 1

Mô hình đảo đảo chiều (Island reversal) đã chính thức được hình thành tại biểu đồ giá của chỉ số (Ảnh chụp màn hình Agriseco).

Về phân tích kỹ thuật, mô hình đảo đảo chiều (Island reversal) đã chính thức được hình thành tại biểu đồ giá của chỉ số sau pha mở cửa buổi sáng, báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn được thiết lập.

Agriseco nhận định chỉ số có thể tiếp tục giảm nhẹ trong phiên 15/2 và kỳ vọng đà giảm có thể thu hẹp khi Vn-Index tiến sát về vùng hỗ trợ cứng 1.445-1.450 ( quanh đường MA100). Ngoài ra, thứ 5 tuần này sẽ diễn ra phiên đáo hạn phái sinh đầu tiên của năm 2022, dự báo thị trường có thể xuất hiện các biến động bất thường.

Trong bối cảnh hiện tại, Agriseco khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng, không nên giải ngân thời điểm này và có thể canh những nhịp hồi để hạ tỷ trọng với các mã ngắn hạn có trong danh mục. Bên cạnh đó nhà đầu tư cũng có thể chờ thêm 1,2 nhịp điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu đầu ngành trong nhóm VN30.

Ưu tiên "giữ tiền" hơn tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Với việc thiếu vắng thông tin hỗ trợ, đi kèm với đó là VN-Index đóng cửa thấp hơn mốc hỗ trợ 1.480 điểm có thể sẽ gây tác động tâm lý xấu lên phần lớn nhà đầu tư và tiếp tục kích hoạt lực bán trên thị trường.

VCBS cho rằng VN-Index sẽ chưa thể sớm ghi nhận xu hướng tăng để lấy lại mốc 1.500 điểm, tuy nhiên nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng nhịp điều chỉnh giảm có thể sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn khi mà lực cầu bắt đáy vẫn khá dồi dào quanh vùng hỗ trợ 1.440 - 1.450 điểm của VN Index.

Do đó trong bối cảnh hiện tại, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư cần tuân thủ kỷ luật đầu tư đã đề ra và thực hiện chốt lời/cắt lỗ nếu vi phạm các mức quy định, trong đó ưu tiên "giữ tiền" hơn tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn thông qua hoạt động bắt đáy trong giai đoạn này.

Chỉ số khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh

Công ty Chứng khoán SSI

Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm gần 2% do lực bán giá thấp trên diện rộng và chịu tác động tiêu cực nhất từ sự sụt giảm 2,64% của chỉ số VN30. Khối lượng giao dịch chung tăng mạnh 30,3% cho thấy tín hiệu chỉ số khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh.

Vùng hỗ trợ mạnh và gần nhất trên chỉ số VN-Index hiện đang nằm tại 1.425 - 1.400 điểm và nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ có nhịp hồi phục khi lùi về gần vùng hỗ trợ này.

Hạn chế lướt sóng, không bình quân giá xuống

Công ty chứng khoán MB (MBS)

Điểm đáng chú ý trong phiên 14/2, ngoài nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng mạnh theo giá dầu thế giới thì diễn biến giảm của thị trường ở nửa cuối phiên chiều đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng là tác nhân chính khiến thị trường giảm sâu. Điều này khiến chỉ số VN-Index không thể giữ ngưỡng hỗ trợ MA50 và nguy cơ sẽ retest mức đáy tháng 1 hoặc ngưỡng hỗ trợ MA100 ở 1.445,68 điểm.

Nhà đầu tư nên hạn chế lướt sóng khi biến động của thị trường đang tăng lên, không bình quân giá xuống và hạ tỷ trọng margin về mức an toàn.

Hạn chế bán tháo ở nhịp giảm mạnh

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN)

YSVN cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục và chỉ số VN-Index giằng co quanh đường trung bình 20 phiên trong phiên giao dịch 15/2. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy dòng tiền sẽ tiếp tục phân hóa và duy trì ở mức thấp, đặc biệt chỉ số VN-Index sẽ chưa thể xuyên thủng hoàn toàn đường trung bình 20 phiên.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn đi ngang cho thấy tâm lý không quá bi quan và đà giảm của thị trường chủ yếu đến từ áp lực bán gia tăng vào phiên ATC ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 45-50% danh mục và quan sát thêm diễn biến thị trường ở phiên giao dịch kế tiếp, hạn chế bán tháo ở nhịp giảm mạnh vì rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp.