Nguyên nhân khiến 260 tấn ngao chết trắng bãi ở Hà Tĩnh

(Dân trí) - Sau khi hiện tượng ngao chết hàng loạt xảy ra, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã lấy mẫu xác định nguyên nhân là do sốc nước ngọt.

Như Dân trí đã đưa tin từ ngày 10 đến 15/9, ngao nuôi của gần 40 hộ dân chết trắng bãi tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Theo thống kê, tổng số diện tích nuôi có ngao bị chết là 79,85ha, của 38 hộ dân, mức độ ngao bị chết trên 55%, kích cỡ 40-600 con/kg, sản lượng bị chết khoảng 263,5 tấn, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Nguyên nhân khiến 260 tấn ngao chết trắng bãi ở Hà Tĩnh - 1

Ngao chết chất đống trên bãi nuôi khiến người dân thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Sau khi xảy ra hiện tượng trên, ngày 16/9, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y, Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà và UBND xã Mai Phụ lấy mẫu ngao, mẫu nước cùng bùn đất tìm nguyên nhân hàng chục ha ngao nuôi bị chết ở thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ.

Quá trình phân tích mẫu, Chi cục Thủy sản (thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, nguyên nhân làm hơn 260 tấn ngao nuôi chết do nước lũ đổ về khiến nước tại các bãi nuôi bị thay đổi độ mặn.

Nguyên nhân khiến 260 tấn ngao chết trắng bãi ở Hà Tĩnh - 2

Cơ quan chức năng lấy mẫu tìm nguyên nhân khiến ngao chết hàng loạt.

Trước thời điểm xảy ra hiện tượng ngao chết, trên địa bàn xảy ra mưa lũ lớn nên khi nước lũ đổ về khiến nước tại các bãi nuôi bị thay đổi độ mặn, nước ngọt hóa, việc môi trường nuôi thay đổi đột ngột dẫn tới ngao sốc nước ngọt và bị chết hàng loạt.

Để nhanh chóng khắc phục hiện tượng ngao chết, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các bãi nuôi ngao và khu vực xung quanh, các ngành chức năng hướng dẫn người dân thu gom và tiêu hủy xác ngao chết đúng quy trình, tuyệt đối không đổ xác ngao chết ra vùng cửa sông. Vệ sinh khu vực nuôi có ngao chết, tạm dừng các hoạt động thả nuôi ngao vào thời điểm hiện tại.

Tiến Hiệp