1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM:

Người trồng hoa lạc quan với thị trường hoa Tết

(Dân trí) - “Thị trường hoa năm nay rất khả quan, dù chưa chính thức được bán ra nhưng các loại hoa tết chúng tôi trồng đã được một số người đặt trước, giá tuy không cao hơn năm ngoái nhưng mặt bằng chung sẽ có triển vọng” - Anh Thắng, nông dân trồng hoa chia sẻ.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên 

Chỉ còn hơn tháng nữa là tới tết Nguyên Đán 2015, người dân trồng hoa tại phường Thới An (quận 12, TP.HCM) đang tất bật chuẩn bị những bước cuối cùng cho hoa kịp nở vào đúng dịp tết. Các loại hoa chủ yếu được trồng ở đây là hoa mào gà, hoa Cúc, cúc vạn thọ, trung bình mỗi hộ trồng trên 5 nghìn chậu hoa các loại.

Anh Đào Quang Thắng  (chủ một vườn hoa tại P.Thới An) cho biết, gia đình anh có trên 7 triệu chậu hoa màu gà, loại hoa này trồng cách đây hai tháng, hoa mào gà có màu sắc đỏ nên thu hút được nhiều người mua chưng vào dịp Tết. “Năm nay thời tiết thuận lợi nên người nông dân trồng hoa tại khu vực này tạo ra rất nhiều sản phẩm đẹp và chất lượng” – Anh Thắng khẳng định.

Người dân trồng hoa tin tưởng vào thị trường hoa tết năm nay sẽ khởi sắc
Người dân trồng hoa tin tưởng vào thị trường hoa tết năm nay sẽ khởi sắc

Cũng theo anh Thắng, việc hoa phát triển tốt bà con rất mừng điều này cho thấy thị trường hoa năm nay có cơ hội phát triển hơn năm ngoái. Người dân trồng hoa sẽ chọn thời điểm hoa xuân khởi sắc thì sẽ tung sản phẩm ra thị trường.

“Một năm qua kinh tế của người dân bấp bênh, giá cả các mặt hàng tiêu dùng trên thị trường giảm mạnh, mọi người không còn muốn bỏ tiền vào mua những thứ linh tinh. Nhưng với các loại hoa bình dân của chúng tôi có lẽ sẽ hợp với túi tiền và thu hút được sự quan tâm của nhiều người” – Anh Thắng chia sẻ.

Theo những người dân trồng hoa lâu năm tại phường Thới An, một chậu hoa mào gà được chăm sóc trong khoảng 3 tháng, sau khi nở hoa, chăm chút kỹ càng hoa sẽ cho búp to và rất đẹp. Giá bán từ 60 – 80.000 đồng/chậu. Giá của mỗi chậu hoa cúc thì “mềm” hơn chỉ 45.000 đồng/chậu.

Những chậu hoa mào gà sẽ được bán với giá từ 60 – 80.000 đồng/chậu
Những chậu hoa mào gà sẽ được bán với giá từ 60 – 80.000 đồng/chậu

Chưa chính thức bán, nhưng đã có một số thương lái tới đặt hàng. Nông dân trồng hoa cho biết, nếu còn dư hàng thì mang ra bán lẻ. “Cũng còn hơn 1 tháng nữa là tới tết, vườn hoa cúc nhà tôi đang được bẻ cánh, để cho hoa nở đúng ngày. Nhìn chung, giá cả thị trường hoa năm nay khá ổn định, hi vọng cận tết, hoa sẽ tiếp tục tăng giá để bà con nông dân phấn khởi” – Chị Lệ tâm sự.

Theo ghi nhận, tại làng hoa ở phường Thới An năm này trồng nhiều loại hoa khác nhau, đa số đều đã sẵn sàng và đủ để bán ra thị trường tết. Mọi người đều kỳ vọng giá hoa ở mức ổn định giúp nông dân có một vụ mùa thắng lợi.

Hình ảnh những người nông dân trên cánh đồng hoa, chăm sóc từng nụ hoa, chậu hoa:

Những chậu hoa mào gà sẽ được bán với giá từ 60 – 80.000 đồng/chậu
Những chậu hoa mào gà sẽ được bán với giá từ 60 – 80.000 đồng/chậu
 
Những chậu hoa mào gà sẽ được bán với giá từ 60 – 80.000 đồng/chậu
Người dân trồng hoa phường Thới An, quận 12 chăm sóc tỷ mỉ cho từng cây hoa, họ hy vọng sẽ có vụ mùa thắng lợi
 
Những bông hoa mào gà khoe sắc dưới nắng
Những bông hoa mào gà khoe sắc dưới nắng
Xen kẽ giữa sắc đỏ là những luống hoa mào gà sắc vàng
Xen kẽ giữa sắc đỏ là những luống hoa mào gà sắc vàng
Những chậu hoa tết đang được ươm mầm
Những chậu hoa tết đang được ươm mầm
Hàng ngàn chậu hoa cúc này dự tính sẽ bung hoa đúng dịp tết
Hàng ngàn chậu hoa cúc này dự tính sẽ bung hoa đúng dịp tết
Hàng ngàn chậu hoa cúc này dự tính sẽ bung hoa đúng dịp tết

Trung Kiên
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”