1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Người Hồng Kông ồ ạt mua trái phiếu có lãi suất gấp 7 lần ngân hàng

(Dân trí) - Trái phiếu bạc của Hồng Kông đã thu hút rất nhiều công dân cao tuổi đăng ký mua vì chính quyền hứa trả lãi hàng năm cao gấp 7 lần so với lãi suất trung bình của các ngân hàng hiện nay.

Người Hồng Kông ồ ạt mua trái phiếu có lãi suất gấp 7 lần ngân hàng - 1

Đã có 43,3 tỷ đô la Hồng Kông (5,6 tỷ USD) đặt mua trái phiếu này, vượt xa so với 4 đợt phát hành trước đó. (Ảnh minh họa: SCMP)

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm sắp phát hành của chính quyền Hồng Kông sẽ trả lãi suất hàng năm cho người mua cao hơn 7 lần so với lãi suất trung bình của tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng. Đây là một sự kích thích khổng lồ cho những người dân Hồng Kông vốn đang phải đối mặt với sự sụt giảm tồi tệ nhất về hoạt động kinh doanh và việc làm.

Theo kết quả sơ bộ được chính quyền Hồng Kông công bố, đã có 43,3 tỷ đô la Hồng Kông (5,6 tỷ USD) đặt mua trái phiếu này, vượt xa so với 4 đợt phát hành trước đó.

Hồng Kông sẽ bán 15 tỷ đô la Hồng Kông trái phiếu, cao hơn 5 tỷ đô la Hồng Kông so với quy mô dự kiến ban đầu. Đợt đăng ký mua đã kết thúc lúc vào lúc 2 giờ chiều thứ 6 theo giờ địa phương.

Trái phiếu này sẽ dành cho những người thường trú tại Hồng Kông sinh vào năm 1956 hoặc trước năm 1956. Đã có khoảng 140.000 người đăng ký trái phiếu. Trong khi đó, năm ngoái chỉ có khoảng 56.600 người đăng ký mua với tổng trị giá 7,9 tỷ đô la Hồng Kông.

Ngân hàng HSBC - tổ chức ngân hàng tham gia điều phối vụ phát hành này cùng với Bank of China (Hồng Kông) - cho biết: Tổng số đăng ký nhận đã gấp khoảng 5 lần so với năm 2019.

Lãi suất trái phiếu là 3,5% - cao hơn gấp 7 lần so với lãi suất tiền gửi ngân hàng trung bình 12 tháng là 0,5%. Trong khi đó, lợi nhuận hàng năm của quỹ trái phiếu theo kế hoạch lương hưu bắt buộc của thành phố cũng chỉ đang ở mức 1,78-2,24%.

Mức lãi suất tuyệt vời trên được coi là một hình thức cứu trợ lý tưởng cho cư dân của thành phố trong bối cảnh suy thoái kinh tế diễn ra tồi tệ nhất và lãi suất tiết kiệm thấp kỷ lục.

Hồng Kông đã dành khoảng 311 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương hơn 10% tổng sản phẩm quốc nội năm 2019, để chống dịch bệnh và giúp thúc đẩy nền kinh tế. Tuy nhiên, 4 đợt lây nhiễm Covid-19 đã tiếp tục ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế với dân số đang già nhanh này.

Theo Ngân hàng Công thương Trung Quốc, có nhiều khách hàng đã đăng ký 800 lô, tương đương 8 triệu đô la Hồng Kông trái phiếu. Trung bình mỗi người nộp đơn mua trái phiếu với số tiền đăng kí khoảng 500.000 đô la Hồng Kông, gấp ba lần quy mô trong đợt chào bán năm 2019.

Chính quyền Hồng Kông cho biết vào tháng trước rằng, trái phiếu này sẽ được phân phối theo từng đợt nếu tổng lượng đăng ký vượt quá 15 tỷ đô la Hồng Kông.