1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Người giàu nhất Trung Đông tiết lộ về “kho báu bí mật”

(Dân trí) - Hoàng tử Alwaleed, người giàu nhất Trung Đông và tự coi mình là “Warren Buffett” của Saudi Arabia, tiết lộ rằng, ông có một “kho báu” bí mật trị giá 11-12 tỷ USD.


Trả lời phỏng vấn của hãng tin Bloomberg khi đang cùng gia đình đi nghỉ ở Thụy Sỹ, hoàng tử Alwaleed nói: “Chúng tôi có kho báu bí mật, đó là nhiều tài sản giá trị không được giao dịch đại chúng. Trị giá của kho báu này vào khoảng 11-12 tỷ USD, và thị trường có thể định giá những tài sản đó cao gấp đôi con số này”, vị hoàng tử 58 tuổi nói.

Vào tháng đầu 9 năm ngoái, giá cổ phiếu của tập đoàn đầu tư Kingdom Holdings do hoàng tử Alwaleed đứng đầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 52 tuần. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, giá cổ phiếu này đã tăng 52%.

Sinh ra trong hoàng tộc danh giá và giàu có, hoàng tử Alwaleed còn có “máu” kinh doanh và đã gặt hái nhiều thành công trong các vụ đầu tư quy mô lớn. Gần đây, ông đã “trúng đậm” nhờ cổ phiếu của mạng xã hội tiểu blog Twitter, chuỗi khách sạn Four Seasons, và hãng bán lẻ trực tuyến Trung Quốc JD.com Inc.

Hoàng tử Alwaleed sở hữu 95% Kingdom Holdings. Ông cho biết, kể từ khi tập đoàn này trở thành công ty đại chúng vào năm 2008, ông chưa bán ra một cổ phiếu nào.

Alwaleed cũng nói rằng, ông thần tượng nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett của Mỹ và sẽ mất nhiều thời gian để đuổi kịp những thành công của Buffett trong đầu tư.

Theo ước tính của Bloomberg, hoàng tử Alwaleed hiện sở hữu khối tài sản ròng 31,9 tỷ USD và giàu thứ 19 trên thế giới, đồng thời là người giàu nhất khu vực Trung Đông. Năm ngoái, hoàng tử Alwaleed đã kiện tạp chí nổi tiếng của Mỹ Forbes vì tính không đủ giá trị tài sản ròng của ông trong xếp hạng tỷ phú thế giới.

Kể từ vụ đó, Alwaleed đã thể hiện rõ thái độ dứt khoát trước những tin đồn về ông và Kingdom Holdings. Mới đây nhất, Kingdom Holdings đã có thông cáo báo chí phủ nhận tin đồn về việc ông có một chiếc Mercedes Benz nạm kim cương và lấy mọi người 1.000 USD mỗi lần chỉ để chạm vào chiếc xe.

Không chỉ giàu có và giỏi đầu tư, hoàng tử Alwaleed còn nổi tiếng về những dự án bất động sản khổng lồ. Năm ngoái, ông công bố dự định xây tòa tháp cao 1 dặm, tương đương khoảng 1 km tại một thành phố lớn nào đó trên thế giới.

Hiện tập đoàn Kingdom Holdings đang xây tháp Kingdom Tower có chiều cao 1km ở Jeddah, thành phố lớn nhất của Saudi Arabia. Dự kiến tiêu tốn khoảng 1,2 tỷ USD, đây sẽ là tòa nhà cao nhất thể giới khi hoàn thành.

Phương Anh
Tổng hợp
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước