1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nghệ An: Tiếp tục lấy nước sông Đào cấp cho người dân sử dụng

(Dân trí) - Công ty CP cấp nước Nghệ An và Công ty TNHH MTV cấp nước sông Lam vừa có công văn gửi UBND tỉnh và Sở Xây dựng báo cáo lý do tạm thời ngừng sử dụng nước thô từ nguồn sông Lam trong hoạt động cấp nước của đơn vị, thay vào đó sẽ tạm thời sử dụng nguồn nước thô từ sông Đào.

Nghệ An: Tiếp tục lấy nước sông Đào cấp cho người dân sử dụng - 1

Chiều 3/9, Sở Xây dựng Nghệ An có Công văn số 2699/SXD-HTKT về việc xử lý sự cố nguồn nước thô cấp cho các nhà máy nước Hưng Vĩnh và Cầu Bạch. 

 Chiều qua (3/9), Sở Xây dựng Nghệ An có Công văn số 2699/SXD-HTKT về việc xử lý sự cố nguồn nước thô cấp cho các nhà máy nước Hưng Vĩnh và Cầu Bạch. 

Trong Công văn này nói rõ: Công ty CP cấp nước Nghệ An đã cùng với Công ty TNHH MTV cấp nước Sông Lam giám sát quá trình vận hành của các nhà máy Cầu Bạch, Hưng Vĩnh, đo độ đục của nguồn nước thô Sông Lam trong khoảng thời gian từ 8h30' đến 13h ngày 02/9/ 2019 và thống nhất lập biên bản hiện trường do: Nguồn nước thô sông Lam có bất thường về các chỉ tiêu và độ đục quá lớn, dao động từ 900 đến 1.200 NTU, cao gấp 25 lần so với ngày bình thường.

Trước sự cố nguồn nước sông Lam bị đục bẩn, nên ngày 3/9/2019, Tổ công tác này (tổ công tác này được thành lập theo Quyết định số 3132/QĐ - UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An) đã làm việc với Công ty CP cấp nước Nghệ An và Công ty TNHH MTV cấp nước Sông Lam để thống nhất hướng xử lý trong hoạt động cấp nước của nhà máy nước Hưng Vĩnh và Cầu Bạch theo đề nghị của Công ty CP cấp nước Nghệ An.

Tại buổi làm việc, Công ty CP cấp nước Nghệ An đã báo cáo các nội dung như văn bản nêu trên, đồng thời đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo. Qua các ý kiến thảo luận các thành viên Tổ công tác và hai đơn vị cấp nước xét thấy: Có thể vẫn xử lý được nước thô hiện nay nhưng công suất giảm rất nhiều dẫn đến không đủ nước sạch để cung cấp cho nhân dân; Hơn nữa nếu khi công suất không đủ lớn (dưới 1.000m3/h) thì máy bơm nước thô của Công ty TNHH MTV cấp nước Sông Lam cũng không hoạt động được (do yếu tố kỹ thuật).

Nghệ An: Tiếp tục lấy nước sông Đào cấp cho người dân sử dụng - 2

Vào ngày 5/8, do tình trạng nước sông Đào ô nhiễm, Chủ tịch tỉnh Nghệ An ông Thái Thanh Qúy đã yêu cầu dừng ngay việc lấy nước sông này để sản xuất nước sinh hoạt. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nguồn nước đầu ra.

Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng nhất đó là việc chất lượng nước thô nguồn sông Lam có độ đục tăng cao, nên việc cung cấp đủ và đảm bảo chất lượng nước sạch cho người dân là yêu cầu cấp bách. Theo đó, Tổ công tác cho phép Công ty CP cấp nước Nghệ An tạm thời sử dụng nguồn nước sông Đào để sản xuất nước sạch tại nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh.

Đồng thời, Tổ công tác này cũng yêu cầu Công ty CP cấp nước Nghệ An tập trung đầu tư nâng cấp thiết bị, công nghệ sản xuất đảm bảo khả năng sản xuất nước sinh hoạt đáp ứng yêu cầu chất lượng, công suất, kể cả trong mùa mưa lũ.

Yêu cầu, Công ty TNHH MTV cấp nước Sông Lam và Công ty CP cấp nước Nghệ An kiểm tra (24h/1 lần) theo dõi độ đục của nước sông Lam, khi nguồn nước sông Lam trở về trạng thái cho phép thi Công ty TNHH MTV cấp nước Sông Lam báo cảo Tổ công tác và phối hợp với Công ty CP cấp nước Nghệ An để thống nhất việc tiếp tục sử dụng nguồn nước sông Lam sản xuất nước sinh hoạt tại 2 nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh.

Thành viên Tổ công tác thuộc Sở Y tế thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch theo đúng quy định.

Như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 5/8, do tình trạng nước sông Đào ô nhiễm, Chủ tịch tỉnh Nghệ An ông Thái Thanh Qúy đã yêu cầu dừng ngay việc lấy nước sông này để sản xuất nước sinh hoạt. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nguồn nước đầu ra.

Tại cuộc họp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cho biết: Không thể lấy nước sông Đào mà bán giá nước như hiện nay. Đề nghị Sở TN&MT tham mưu để UBND tỉnh điều chỉnh, thu hồi hoặc hủy bỏ giấy phép đã cấp năm 2015 cho phép Công ty CP cấp nước Nghệ An khai thác nước sông Đào (bởi thời điểm đó chưa có Công ty CP cấp nước sông Lam đầu tư hệ thống cấp nước thô từ sông Lam.  

Bên cạnh đó, yêu cầu Công ty CP cấp nước Nghệ An phải lấy nguồn nước thô từ nhà máy nước sông Lam, tiến tới đổi mới công nghệ, phải quan trắc tự động.

Trước mắt, Chủ tịch UBND Nghệ An yêu cầu: Dừng ngay việc khai thác nước sông Đào làm nguồn nước thô để sản xuất nước sạch. Công ty CP cấp nước Nghệ An phải thực hiện đúng theo Quyết định số 41 ngày 2/10/2018 do UBND tỉnh ban hành quy định giá tiêu dùng nước sạch, trong đó đã tính toán giá nước đầu vào.

Tuy nhiên, trong thời gian từ đầu tháng 9/2019, diễn biến mưa lũ trên địa bàn Nghệ An phức tạp, dẫn đến nguồn nước sông Lam bị đục, không thể lấy nước sản xuất phục vụ cho người dân. Đứng trước thực trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An đã tạm thời cho phép Công ty CP cấp nước Nghệ An tiếp tục lấy nước sông Đào vào sản xuất cung cấp cho người dân sử dụng.

Nguyễn Duy