1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Ngân hàng vào cuộc đua tăng vốn mới

Sự thận trọng của Ngân hàng Nhà nước trong việc chấp thuận kế hoạch tăng vốn của các NH thương mại cổ phần phần nào làm giới NH và NĐT sốt ruột. Giá cổ phiếu NH hiện đang có dấu hiệu chững lại...

Đáp ứng sự mong mỏi của NH và giới đầu tư, NHNN vừa chấp thuận kế hoạch tăng vốn cho một số nhà băng. Trong đó, có NH Đông Á (EAB); NH Xuất nhập khẩu VN (Eximbank); Sài Gòn Công thương NH (Saigonbank)... và đang trong quá trình xem xét hồ sơ của một số đơn vị khác.

Sau khi được NHNN chuẩn y, các NH cổ phần cho biết, đã và đang trong quá trình chuẩn bị cho kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi tăng vốn. NĐT  sẽ có thêm nhiều cơ hội, quyền lợi sở hữu cổ phiếu NH giá ưu đãi khi các đơn vị trên tiến hành thực hiện kế hoạch.

Chẳng hạn như EAB, sau khi được phép tăng vốn từ 880 tỉ đồng lên 1.400 tỉ thông qua phương án phát hành thêm 520 tỉ đồng mệnh giá cổ phiếu, cho các cổ đông hiện hữu đã được chốt danh sách vào đầu năm 2007. Trong giai đoạn hai, EAB sẽ phát hành thêm 600 tỉ đồng mệnh giá cổ phần  để tăng từ 1.400 tỉ đồng lên 2.000 tỉ đồng vào cuối năm nay, khi được NHNN cho phép.

Bà Trần Thị Việt Ánh - TGĐ Saigonbank - cho biết, NH này vừa được NHNN chấp thuận kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 689,255 tỉ đồng hiện nay lên 1.020 tỉ đồng và có khả năng trong tháng này NH sẽ triển khai kế hoạch trên.

Sau khi hoàn tất kế hoạch phát hành 330 tỉ đồng cổ phiếu, vốn điều lệ của Saigonbank sẽ tăng lên 1.020 tỉ đồng. Tuy nhiên, với số vốn này chưa hẳn đã giúp Saigonbank đứng vững trên thị trường tài chính VN khi có sự góp mặt của nhiều NH ngoại.

Chính vì vậy, ngoài kế hoạch trên, Saigonbank tiếp tục xin NHNN chuẩn y kế hoạch phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi để tăng thêm vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu.

Sau được NHNN chấp thuận kế hoạch tăng vốn từ 1.212 tỉ đồng lên 2.800 tỉ đồng trong tuần thứ hai của tháng 5, Eximbank cho biết sẽ tiến hành phát hành thêm hơn 1,587 triệu cổ phiếu vào cuối tháng này.

Bên cạnh đó, Eximbank sẽ bán 495.876 cổ phần cho các đối tác chiến lược trong nước. Số cổ phần còn lại bán cho cán bộ, công nhân viên và phát triển nguồn nhân lực, với giá bằng mệnh giá. Ngoài việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn, trong năm nay Eximbank sẽ phát hành 2.800 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Theo lý giải của các NH cổ phần, sở dĩ rất cần đến kế hoạch tăng vốn là để có đủ chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ phát triển mạng lưới tranh thủ chiếm lĩnh thị phần. Do vậy, việc tăng vốn điều lệ là một việc làm tất yếu, vì nếu quy mô vốn ít sẽ rất khó nâng cao năng lực cạnh tranh trên sân chơi tự do.

Tuy nhiên, để tránh rủi ro, các NH phải chứng minh được tính khả thi và mục đích sử dụng vốn tăng thêm mới có thể sớm hoàn tất được kế hoạch trên. Ngược lại, khó có thể được NHNN chấp thuận.

Theo Vi Nguyễn
Báo Lao động