1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ bị phạt 1,5 tỷ USD

(Dân trí) - Ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ UBS vừa bị cơ quan chức năng Mỹ và Anh phạt 1,4 tỷ franc Thụy Sỹ, tương đương 1,5 tỷ USD vì tham gia thao túng lãi suất liên ngân hàng London, LIBOR

Thông tin vừa được chính UBS công bố ngày 19/12. Theo đó ngân hàng này phải nộp phạt cho Ủy ban quản lý giao dịch hàng hóa tương lai và Bộ Tư pháp Mỹ 1,2 tỷ USD. Trong khi đó mức phạt họ phải nhận từ Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Anh là 260 triệu USD. Ngoài ra nhà băng này còn phải hoàn lại 59 triệu franc Thụy Sỹ lợi nhuận cho Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sỹ.
UBS phải trả giá vì hành vi gian dối
UBS phải trả giá vì hành vi gian dối

“Rõ ràng, đây không phải một tin tích cực”, CEO của UBS Sergio Ermotti phát biểu trước báo giới. “Chúng tôi muốn tiếp tục tiến lên và tôi nghĩ rằng chúng tôi đang cho thấy quyết tâm của ngân hàng để làm việc đó cũng như thay đổi theo hướng tốt hơn. Điều quan trọng là phải biết nhận lỗi. Ngoài ra cũng cần nhận thấy ngân hàng đã thay đổi”.  

Theo ông Ermotti, khoảng 30 – 40 nhân viên, quan chức đã phải ra đi sau kết quả điều tra và rằng lối hành xử của một số người là “không thể chấp nhận được”. Dù vậy sắp tới sẽ không có thêm ai bị “trảm”. 

Án phạt của UBS là một phần trong chiến dịch điều tra của các cơ quan chức năng toàn thế giới trước cáo buộc một số ngân hàng đã tìm cách thao túng các lãi suất liên ngân hàng chủ chốt trên thế giới, trong đó có LIBOR, nhằm trục lợi. Trước UBS, ngân hàng lớn thứ hai của Anh là Barclays cũng đã phải nộp phạt hơn 470 triệu USD cũng vì vụ việc này.

Các cơ quan chức năng tại Anh đã tìm thấy hơn 2000 yêu cầu thao túng lãi suất dưới dạng tin nhắn chat, email từ các nhân viên của UBS. Ít nhất 45 người tại ngân hàng này đã biết về sự tồn tại của hoạt động sai trái này trong suốt 6 năm trước khi nó chấm dứt vào năm 2010. 

Thanh Tùng
Theo Bloomberg