1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ngân hàng lớn của Mỹ “mang vạ” vì cổ phiếu Facebook lao dốc

(Dân trí) - Ngân hàng Morgan Stanley, đơn vị bảo lãnh phát hành cho đợt IPO của Facebook đang bị cơ quan chức năng điều tra sau khi cổ phiếu của mạng xã hội này lao dốc hơn 18% chỉ sau 3 phiên chào sàn. Có nghi vấn cho rằng Morgan Stanley bưng bít thông tin bất lợi.

Thông tin trên vừa được người đứng đầu Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Mỹ, ông Rick Ketchum khẳng định với báo giới. Hiện các nhà đầu tư vào Facebook đang vô cùng giận dữ khi cổ phiếu của mạng xã hội này lao dốc hơn 18% sau 3 phiên lên sàn. Chốt phiên giao dịch đêm qua, FB chỉ còn có giá 31 USD/cổ phiếu, giảm mạnh so với mức chào sàn 38 USD/cổ phiếu.

Ngân hàng lớn của Mỹ “mang vạ” vì cổ phiếu Facebook lao dốc
Giá cổ phiếu Facebook lao dốc mạnh chỉ sau 3 phiên lên sàn

Đáng nói hơn, dù là đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành nhưng ngân hàng Morgan Stanley dường như đã ém đi các thông tin bất lợi, để mặc cho nhà đầu tư lao vào mua cổ phiếu với giá cao. Thậm chí ngân hàng này đã hạ triển vọng của Facebook ngay trong thời gian diễn ra chiến dịch quảng bá cho đợt IPO, thế nhưng chỉ một số ít “được lựa chọn” nhận được thông tin.

Ông Rick Ketchum cho rằng đây không đơn thuần là vấn đề diễn biến thị trường mà “là một mối quan tâm về mặt pháp lý”. Trong khi đó người đứng đầu cơ quan quản lý chứng khoán bang Massachusetts, William Galvin cho biết đã yêu cầu Morgan Stanley hầu tòa.

Theo đó cơ quan của ông đang điều tra xem liệu ngân hàng này có tiết lộ thông tin cho một vài khách hàng rằng các nhà phân tích của mình đã cắt giảm mức dự báo doanh thu của Facebook ngay trước khi mạng xã hội này lên sàn hôm 18/5.

Cùng lúc đó chủ tịch Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) cũng cho biết sẽ xem xét trường hợp của Facebook: “Tôi cho rằng có nhiều lí do để tin tưởng vào các thị trường chứng khoán cũng như sự minh bạch trong cách vận hành của chúng, nhưng vẫn có những vấn đề chúng tôi cần xem xét cụ thể là trường hợp của Facebook”.

Về phần mình Morgan Stanley nhanh chóng phủ nhận các cáo buộc với thông báo rằng “đã tuân thủ mọi quy trình trong việc chào bán cổ phiếu Facebook giống như với bất kỳ đợt IPO nào khác” và các quy trình này đều đúng luật.

Trước đó thông tin trên Reuters khẳng định nhà phân tích Scott Devitt của Morgan Stanley đã hạ dự báo doanh thu của Facebook trong năm nay từ hơn 5 tỷ USD trước đó, xuống chỉ còn 4,85 tỷ USD.

Thanh Tùng
Theo Reuters