1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nga ngừng nhập khẩu cá tra, basa của 4 công ty Việt Nam

(Dân trí) - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt nam dẫn nguồn tin từ Seafood ngày 8/5/2007 cho biết, hiện Nga đã ngừng nhập khẩu cá tra, basa từ 4 công ty của Việt Nam. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Doãn Tới, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Việt (Navico) về vấn đề này.

Ông Doãn Tới cho biết trong danh sách Cơ quan quản lý Thú y Nga thông báo ngừng nhập khẩu cá, gồm có 2 công ty của Trung Quốc và 4 doanh nghiệp của Việt Nam có cả Navico.

 

Hồi giữa tháng 1/2007, Thứ trưởng Bộ Thủy sản Nguyễn Thị Hồng Minh đã ký quyết định yêu cầu các DN xuất khẩu thủy sản vào thị trường Nga phải có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Quyết định này được đưa ra xuất phát từ yêu cầu của Nga.

 

Theo đó, từ 15/1/2007, ngoài giấy chứng nhận theo mẫu do VPSS cấp, các lô hàng thủy sản của DN xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ngành cho cơ sở chế biến.

 

 Theo Vietnamnet 

Theo ông Tới, hiện Navico có 3 nhà máy sản xuất cá tra, cá basa tại Việt Nam nhưng chỉ có sản phẩm từ 1 nhà máy bị tạm ngừng xuất khẩu ra thị trường Nga. Thời hạn tạm ngừng này là 1 tháng, sau đó phía Nga sẽ xem xét và nếu kết quả kiểm định về chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn mà Cơ quan quản lý Thú y Nga quy định thì sản phẩm của nhà máy này sẽ được tiếp tục xuất sang Nga.

 

“Nga hiện chiếm khoảng 15% tổng xuất khẩu của công ty, tuy nhiên, theo ông Tới sự việc đáng tiếc này cũng không gây ảnh hưởng nhiều tới tình hình xuất khẩu chung. Bởi thị trường xuất khẩu của chúng tôi khá rộng lớn, chúng tôi hiện đang cung ứng hàng cho thị trường châu Phi, Nam Mỹ, Trung Mỹ, EU, khối ASEAN”- ông Tới cho biết.

 

Được biết, Navico hiện đang là đơn vị xuất khẩu cá tra, cá basa lớn nhất nước, với tổng doanh thu của năm 2006 lên đến 2.707 tỉ đồng, tăng 123% so với năm 2005; lợi nhuận sau thuế cũng tăng tương ứng từ 46,6 tỉ đồng năm 2004 lên 72,4 tỉ đồng năm 2005 và 270 tỉ đồng năm 2006. Cũng trong năm 2006, Navico đứng thứ hai ở Việt Nam về giá trị xuất khẩu, chỉ sau Nhà máy xuất khẩu tôm Minh Phú. Nếu tính riêng cá, 11 tháng đầu năm 2006, công ty này đã xuất khẩu hơn 98 triệu USD, với kim ngạch xuất khẩu chiếm 15% tổng kim ngạch xuất cá tra, cá basa của Việt Nam.

 

Như vậy, cùng với 2 công ty của Trung Quốc là: Guangzhou Tingfond Aquatic Food Development Co và Maoming Chanxing, 4 doanh nghiệp của Việt Nam (trong đó có Navico) đã bị dừng xuất khẩu mặt hàng cá tra, basa sang thị trường Nga để kiểm định lại về chất lượng sản phẩm.

 

Theo Seafood, sau khi một số lô hàng thuỷ sản của Trung Quốc bị từ chối nhập khẩu, cơ quan quản lý Thú y của Nga đã yêu cầu phía Trung Quốc điều tra tất cả các trường hợp thuỷ sản xuất khẩu bị nhiễm khuẩn.

 

Trước đó, vào đầu năm 2007, đoàn kiểm tra của Cục Kiểm dịch Động thực vật Liên bang Nga đã tiến hành kiểm tra các cảng cá, chợ cá và một số cơ sở nuôi, chế biến thuỷ sản tại Việt Nam về việc tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Tại một số nhà máy chế biến thuỷ sản của Việt Nam, đoàn đã kiểm tra các quy trình giám sát theo dõi phương tiện thiết bị đánh bắt; quy trình kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh tại các nhà máy chế biến, phân xưởng sơ chế, kho lạnh và các cơ sở tham gia vào hệ thống cung cấp thủy sản. Qua kiểm tra giám sát, Đoàn đã đánh giá cao chất lượng cũng như việc tuân thủ nguyên tắc đảm bảo an toàn vệ sinh của các cơ sở chế biến thuỷ sản rất tốt.

 

Nguyễn Hiền