1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nga mở lại thị trường trái phiếu cho nhà đầu tư ở các nước "không thù địch"

Nhật Linh

(Dân trí) - Sở giao dịch Moscow vừa mở lại một phần thị trường trái phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài sau gần 6 tháng đình chỉ do cuộc chiến tại Ukraine.

Tuy nhiên, Nga cho biết chỉ những nhà đầu tư từ "các nước không thù địch" được phép giao dịch trái phiếu.

Động thái này đã loại bỏ nhiều nhà đầu tư lớn nhất của Nga ở những nước áp các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế nước này.

Nga mở lại thị trường trái phiếu cho nhà đầu tư ở các nước không thù địch - 1

Nga chỉ cho phép những nhà đầu tư "không thù địch" được giao dịch trái phiếu (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố, Sàn giao dịch Moscow cho biết họ mở lại thị trường trái phiếu đối với "các khách hàng không cư trú từ các quốc gia không thù địch cũng như những người không cư trú từ những nước mà bên hưởng lợi cuối cùng là các pháp nhân và cá nhân Nga".

Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong những quốc gia này vì họ không áp các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Sàn giao dịch Moscow cũng cho biết thêm rằng các ngân hàng, nhà môi giới và các công ty quản lý đầu tư đã bắt đầu đăng ký khách hàng nước ngoài của họ với sàn giao dịch.

Nga đã đóng cửa thị trường chứng khoán và trái phiếu chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine nhằm hạn chế tiền bị rút khỏi đất nước.

Hồi tháng 3, nước này bắt đầu mở cửa trở lại theo từng giai đoạn, giới hạn đối với các trái phiếu do chính phủ Nga phát hành. Và việc mở lại thị trường trái phiếu cho các nhà đầu tư từ "các nước không thù địch" đồng nghĩa các nhà đầu tư từ các nước "thù địch" vẫn bị cấm bán chứng khoán Nga. Các quốc gia này bao gồm các nước thành viên châu Âu, Canada, Nhật Bản - chiếm 90% đầu tư vào Nga trong năm ngoái.

Trong một diễn biến có liên quan, theo Reuters, sau khi được Bộ Tài chính Mỹ "bật đèn xanh", một số ngân hàng lớn ở Phố Wall như JPMorgan, Bank of America, Citigroup… đã bắt đầu tạo điều kiện cho giao dịch trái phiếu Nga trong những ngày gần đây, mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư xử lý tài sản ở Nga.

Một số ngân hàng lớn khác ở châu Âu như Deutsche Bank cũng có động thái tương tự.

Cách tiếp cận của các ngân hàng đối với tài sản Nga cũng được cho là khác nhau Theo đó, một số ngân hàng hỗ trợ khách hàng thoái vốn khỏi trái phiếu Nga, một số khác cung cấp dịch vụ bổ sung như giao dịch xử lý tài sản.

Theo BBC