1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nga cấm thanh toán lãi suất của 29 tỷ USD trái phiếu cho người nước ngoài

Nhật Linh

(Dân trí) - Ngân hàng trung ương Nga vừa ban hành lệnh cấm thanh toán lãi suất cho các trái chủ nước ngoài sở hữu trái phiếu bằng đồng rúp, thường biết đến với tên gọi là trái phiếu OFZ.

Nga cấm thanh toán lãi suất của 29 tỷ USD trái phiếu cho người nước ngoài - 1

Nga cũng sẽ đóng băng việc bán chứng khoán địa phương của người nước ngoài (Ảnh: Reuters).

Theo ngân hàng này, đây là bước tạm thời để củng cố thị trường sau các lệnh trừng phạt của quốc tế.

Bank of Russia - tên gọi của ngân hàng trung ương Nga - cũng ban hành chỉ thị đối với các khoản tiền gửi và coi đây như một phần của loạt biện pháp sẽ được công bố trong tuần này, bao gồm đóng băng việc bán chứng khoán địa phương của người nước ngoài.

Điều này có thể khiến khoản trái phiếu trị giá gần 3.000 tỷ rúp (tương đương 29 tỷ USD) tính đến đầu tháng 2, mà các nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ, không thể mang lại thu nhập trong khi vốn đã bị hạn chế bán.

Theo dữ liệu của Bloomberg, các khoản thanh toán lãi suất đối với các trái phiếu OFZ đáo hạn vào năm 2024 sẽ đến hạn vào ngày mai.

Ngân hàng trung ương Nga cũng không nói rõ lệnh cấm này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng theo hãng tin Interfax, việc đình chỉ tạm thời này sẽ có hiệu lực trong nửa năm trừ khi các cơ quan quản lý dỡ bỏ trước thời hạn.

"Các nhà phát hành có quyền quyết định về việc thanh toán cổ tức và thực hiện các khoản thanh toán khác đối với chứng khoán và chuyển chúng vào hệ thống kế toán", ngân hàng trung ương Nga cho biết trong một email.

"Tuy nhiên, bản thân các khoản thanh toán này sẽ không được thực hiện bởi các cơ quan lưu ký và đăng ký cho khách hàng nước ngoài. Điều này cũng áp dụng cho OFZ", ngân hàng này nói thêm.

Theo Bloomberg, hiện các hệ thống thanh toán lớn nhất thế giới như Euroclear và Clearsteam đã ngừng xử lý tài sản của Nga.

Tuần trước, lợi tức của trái phiếu OFZ đã tăng gần 2,5 điểm phần trăm khi Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên công nhận 2 vùng ly khai ở miền đông Ukraine và sau đó thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nhưng ngay cả trước khi chiến sự nổ ra, Nga cũng đã dừng các cuộc đấu giá trái phiếu nước này khi căng thẳng địa chính trị gia tăng. Giao dịch nợ bằng đồng rúp của chính phủ Nga vẫn chưa được mở trở lại.

Ngân hàng trung ương Nga cho rằng, quyết định này nhằm "tránh việc bán tháo chứng khoán Nga, rút vốn khỏi thị trường tài chính Nga và hỗ trợ ổn định tài chính".

Với việc khoảng một nửa dự trữ ngoại hối bị đóng băng ở nước ngoài, Bank of Russia cho biết họ sẽ tăng cường kiểm soát nguồn vốn bằng lệnh cấm chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.

Tuần trước, trái phiếu đồng rúp của Nga đã sụt giảm nghiêm trọng khiến lợi suất trái phiếu 10 năm tăng 240 điểm cơ bản lên 12,28%. Đồng rúp cũng giảm hơn 20% trong năm nay, mức giảm tồi tệ nhất trên toàn cầu.

Theo Bloomberg