1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Năm Tân Mão, thử “bói” tính cách VIP tuổi Mèo

Theo các sách tử vi, những người sinh vào các năm Mão 1951, 1963, 1975, 1987... có tính ôn hòa, không thích tranh đấu. Tuy nhiên, họ lại là người có ý chí kiên cường.

Họ rất giỏi trong việc nhìn nhận các vấn đề xã hội cũng như đánh giá sự biến động của tình hình chính trị. Họ cũng rất giỏi thu hút sự chú ý của người khác và hòa đồng trong các sự kiện đông người tham gia.

Người tuổi Mão ưa lối làm ăn bình ổn, an nhàn, nhưng họ cũng là người có tài và tham vọng. Nam doanh nhân tuổi Mão rất ân cần, lịch sự, hòa nhã và luôn được người khác khâm phục bởi sự thông minh, mưu trí. Tuy nhiên, do khá tự tin đôi khi dẫn đến chủ quan, họ có thể bỏ lỡ những cơ hội tốt trong kinh doanh.

Ngày đầu tiên của năm Tân Mão, hãy cùng “điểm danh” một vài doanh nhân, chính khách tuổi Mão đã và đang gặt hái được nhiều thành công trên thương trường, chính trường quốc tế:

Đồng sáng lập hãng Nvidia - Jen-Hsun Huang

Jen-Hsun Huang sinh năm Quý Mão (1963) tại thành phố Đài Bắc (Đài Loan), trong một gia đình không giàu nhưng có học. Hồi nhỏ, cả gia đình anh chỉ có duy nhất một chiếc xe máy là phương tiện đi lại. Cả nhà 5 người gồm bố mẹ, hai anh trai và Jen-Hsun phải chen nhau ngồi mỗi khi có việc cần đi đâu đó.
 
Năm Tân Mão, thử “bói” tính cách VIP tuổi Mèo - 1
Ông Jen-Hsun Huang

Bố anh là kỹ sư kiêm giảng viên ở một trường trung cấp. Năm Jen-Hsun Huang mới được 10 tuổi, anh được gửi sang Mỹ cùng với anh trai, khi đó mới 11 tuổi rưỡi.

Những năm sống ở xứ người dạy cho anh tính tự lập, nhất là hai anh em lại được gửi tới “thử thách” sống ở trại cải tạo thiếu niên hư hỏng ở thành phố Oneida, thuộc bang Kentucky. Jen-Hsun Huang tốt nghiệp ngành kỹ sư điện tử tại đại học Oregon và sau đó lấy bằng thạc sỹ ở trường Stanford.

Jen-Hsun Huang vào làm cho công ty sản xuất máy tính nổi tiếng Sun Microsystem Inc. Năm 1993, cùng với hai cựu đồng nghiệp, Huang đứng ra thành lập Nvidia Corp, chuyên sản xuất chip đồ họa cho máy tính cá nhân và các chương trình game. Jen-Hsun Huang đảm nhận cương vị Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Nvidia.

Sau khi trải qua cơn khủng hoảng năm 1996, chỉ tới tháng 1 năm 1999, Nvidia đã chứng tỏ khả năng cạnh tranh của mình. Hồi đó cổ phiếu của Nvidia mới chỉ được bán ra với giá 9,5 USD, nhưng vài năm sau đó con số này tăng vọt tới 90 USD. Đầu năm 2003, mặc dù giá cổ phiếu của công ty rơi tõm xuống còn 12 USD, song thu nhập của công ty vẫn tăng 50%.

Nói về bí quyết tạo nên sự thành công của mình, Jen-Hsun Huang bật mí: "“Bạn phải tự quảng cáo mình trước khách hàng, trước các nhà đầu tư và ngay cả trước các nhân viên của bạn, để họ tin tưởng tuyệt đối rằng không ai khác, chính bạn là người mang lại tương lai và tiềm năng phát triển”.

Ngoài ra, “tôi luôn cố gắng thu xếp thời gian để gặp gỡ với khách hàng, càng thường xuyên càng tốt. Chẳng giấu gì, sau mỗi lần tiếp xúc với người mua, tôi lại ra về với một đống ý tưởng và kế hoạch mới trong đầu. Xét cho cùng, trọng trách của công ty là giải quyết các vấn đề của khách hàng”, Jen-Hsun Huang nói.

Cựu Thủ tướng Ireland - Bertie Ahern

Chính khách Bertie Ahern sinh năm Tân Mão (1951) trong một gia đình lao động ở Drumcondra, ngoại ô thủ đô Dublin. Ông tốt nghiệp đại học Dublin và cao đẳng thương mại Rathmines. Từ khi mới 14 tuổi, ông Ahern đã rất quan tâm đến chính trị. Khi ấy, ông tham gia chiến dịch bầu cử phụ của đảng Fianna Fail và nhận nhiệm vụ treo áp phích ủng hộ Fianna Fail ở Drumcondra.
 
Năm Tân Mão, thử “bói” tính cách VIP tuổi Mèo - 2
Cựu Thủ tướng Ireland - Bertie Ahern
Nhờ chiến dịch này, ông đã gặp Charles Haughey (người sau này thành thủ tướng), người dìu dắt cho ông trên con đường chính trị. Ahern trở thành thành viên đảng Fianna Fail khi mới 17 tuổi. Với niềm đam mê chính trị từ nhỏ, ông đã tiến thân không ngừng và trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Ireland hiện đại ở tuổi 45.

Trong những năm giữ trọng trách lãnh đạo, ông Ahern nổi tiếng là một người có tài thương thuyết với nhiều thành công nổi bật. Ông đã có công đàm phán thỏa thuận liên minh giữa đảng Fianna Fail và đảng Dân chủ cấp tiến (PD) năm 1989. Ông vẫn giữ được chính phủ liên minh này khi đàm phán năm 1991.

Năm 2003, cùng với cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, ông đã được trao giải thưởng Thomas J. Dodd trong lĩnh vực nhân quyền và công lý quốc tế vì có công ký được thỏa thuận Ngày thứ sáu tốt lành – một thỏa thuận hòa bình giữa Anh và Bắc Ireland. Ahern được đánh giá là một “con người của hòa bình, người xây cầu nối”. Còn cựu Thủ tướng Charles Haughey đã từng coi ông Ahern là “người khéo léo nhất, tài giỏi nhất và khôn ngoan nhất”.

Và những gương mặt khác

Theodore Waitt là đồng sáng lập hãng máy tính Gateway năm 1985 cùng với người anh trai. Anh sinh năm 1963. Để khởi nghiệp, anh đã "vay nóng" người bà số tiền 10.000 USD và công ty bắt đầu được gây dựng từ trại gia súc của cha anh ở Iowa.

Theo đánh giá của tạp chí Forbes, Waitt nằm trong số những gương mặt có tố chất tỷ phú. Hơn 20% trong số 292 tỷ phú tự lập nghiệp Mỹ có mặt trong danh sách tỷ phú thế giới công bố gần đây nhất của Forbes đều chưa bao giờ đi học hoặc bỏ học dở dang.

Đây là một sự thật đặc biệt do họ đã có dự định về nghề nghiệp cũng như kinh doanh trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Những gương mặt điển hình là Bill Gates của hãng máy tính Microsoft, Steve Jobs của hãng Apple, Michael Dell của hãng Dell, Larry Ellison của Oracle và Theodore Waitt của Gateway.

Cũng sinh năm 1963, Lee Ka Kit hiện là Phó chủ tịch của hãng phát triển địa ốc Henderson, một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất ở Hồng Kông. Anh cũng là Giám đốc công ty khí đốt Hồng Kông và Trung Quốc. Lee Ka Kit là con trưởng của tỷ phú châu Á Lee Shau Kee, người sáng lập kiêm Chủ tịch của Henderson.

Iskander Makhmudov là một thương nhân từ Uzbekistan, sinh năm Quý Mão (1963). Makhmudov là một trong những ông chủ của Uralskaya Gorno-Metallurgicheskaya Kompaniya (UGMK), một trong những nhà sản xuất đồng lớn nhất ở Nga và thế giới. Anh đã nhiều năm đứng trong danh sách tỷ phú thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.

Trong sự nghiệp kinh doanh, Makhmudov được cho là có quan hệ với Oleg Derispaka, một thương nhân gây nhiều tranh cãi. Hãng đầu tư Metallurgical từng gửi đơn kiện lên tòa án ở Mỹ cáo buộc hai doanh nhân người Nga này hối lộ và gian lận. Trong cuộc sống cá nhân, Makhmudov tỏ ra là một người rất kín đáo.

Theo Dương Lâm
VnEconomy