1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Năm đen đủi đại gia tiêu tán 70% tài sản; người giàu nhất VN sụt mất 13.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Tuần qua, thông tin về gia đình đại gia dính “vận đen” cả năm khiến tài sản tiêu tán 70% là thông tin rất đáng chú ý. Bên cạnh đó, sự biến động của thị trường chứng khoán khiến nhiều đại gia mất hàng chục nghìn tỷ đồng cũng thu hút được sự quan tâm của bạn đọc.

Người giàu nhất Việt Nam bỗng sụt hơn 13.000 tỷ đồng

Ít phút cuối phiên giao dịch ngày 29/12, giá cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã lao thẳng từ mức 102.500 đồng xuống mức sàn 95.300 đồng, mất tới 7.100 đồng tương ứng 6,9%.

Năm đen đủi đại gia tiêu tán 70% tài sản; người giàu nhất VN sụt mất 13.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Dù tài sản giảm mạnh song ông Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam cho đến hiện nay

Trước đó, VIC vẫn trong xu hướng tăng và phần lớn thời gian giao dịch ở vùng “giá xanh”. Trong phiên, mã này đã có lúc tăng giá lên 103.400 đồng. Theo đó, chỉ trong 1 phiên, biến động tại VIC đã lên tới gần 8,5%.

Với diễn biến tiêu cực cuối phiên, giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT Vingroup bị giảm tới 13.235,7 tỷ đồng so với đầu phiên.

Cú “sang tay” nghìn tỷ, “thiếu gia” lừng lẫy giới ngân hàng

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – mã chứng khoán TCB) vừa công bố kết quả giao dịch của người liên quan đến cổ đông nội bộ Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT ngân hàng này.

Cụ thể, từ ngày 14 đến ngày 19/12/2018, thông qua giao dịch thỏa thuận, con trai của ông Hồ Hùng Anh là Hồ Anh Minh đã nhận chuyển nhượng xong gần 44,8 triệu cổ phiếu TCB như đã đăng ký trước đó để nâng sở hữu tại ngân hàng lên gần 138 triệu cổ phiếu TCB, tương ứng chiếm tỷ lệ 3,95% tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của Techcombank.

Năm đen đủi đại gia tiêu tán 70% tài sản; người giàu nhất VN sụt mất 13.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Con trai ông Hồ Hùng Anh đang sở hữu khối tài sản trị giá trên 3.700 tỷ đồng

Cùng thời gian này, bà Nguyễn Hương Liên, em dâu ông Hồ Hùng Anh cũng đã chuyển nhượng 45 triệu cổ phiếu TCB thông qua giao dịch thỏa thuận và qua đó giảm sở hữu tại Techcombank xuống còn hơn 69,6 triệu cổ phiếu TCB, tương ứng chiếm tỷ lệ 1,99%.

Với khối lượng tại các giao dịch nói trên gần tương đương nhau nên khả năng được đặt ra đó là hoạt động “sang tay” giữa nội bộ những người thân của ông Hồ Hùng Anh.

Những cặp vợ chồng doanh nhân quyền lực nhất Việt Nam

Ít ai biết rằng, vợ ông, bà Phạm Thu Hương - vợ của ông Phạm Nhật Vượng cũng là một doanh nhân thành đạt.

Theo Bảng xếp hạng Top 200 người giàu nhất thị trường chứng khoán, bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, vợ của tỉ phú Phạm Nhật Vượng luôn nằm trong top 10 bảng xếp hạng. Đồng thời, bà Hương chiếm lĩnh vị trí số 1 trong Top 50 nữ lãnh đạo giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Hiện, bà Hương đang sở hữu gần 73 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup (VIC).

Ngược lại với trường hợp của vợ chồng tỉ phú Phạm Nhật Vượng, ông Nguyễn Thanh Hùng lại là người đứng sau sự thành công của vợ, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc CTCP Hàng không VietJet.

Ông Nguyễn Thanh Hùng được biết đến là thành viên Hội đồng tư vấn doanh nghiệp của APEC (ABAC) do Thủ Tướng phê chuẩn; là Phó Chủ tịch diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản; Uỷ viên Ban chấp hành hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ; thành viên duy nhất của DN Việt Nam tại diễn đàn kinh tế thế giới, và được diễn đàn này họp tại Davos Thụy Sĩ năm 2007 bầu chọn là Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu.

Dù ít xuất đầu lộ diện nhưng nhắc tới VietJet Air và HDBank, giới đầu tư tài chính sẽ nghĩ ngay đến "vợ chồng Hùng Thảo Sovico".

Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) được mệnh danh là ông vua hàng hiệu.

Tuy nhiên, 10 năm trở lại đây, việc điều hành hầu hết đã được chuyển sang tay vợ của ông, nữ doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Bà Thủy Tiên hiện là CEO của IPP, bà trở thành một trong những nữ doanh nhân nổi tiếng nhất Việt Nam.

3 nữ đại gia sở hữu tài sản ‘khủng’ hơn chục nghìn tỷ ở Việt Nam là ai?

Đứng đầu danh sách phải kể đến bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (mã CK: HDB); Phó Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc CTCP Hàng không VietJet (mã CK: VJC) kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Sovico.

Với việc trực tiếp lẫn gián tiếp sở hữu gần 140 triệu cổ phiếu VJC của hãng Vietjet và gần 36 triệu cổ phiếu HDB, bà Phương Thảo hiện giữ khối tài sản trên sàn tương đương là 18,064 nghìn tỷ.

Bà là người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán, sau ông Phạm Nhật Vượng.

Người thứ 2 sở hữu khối tài sản hơn chục nghìn tỷ đồng là bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC). Bà Hương cũng được biết đến là vợ của Chủ tịch Tập đoàn này – ông Phạm Nhật Vượng.

Là người khá kín tiếng, bà Phạm Thu Hương hầu như không bao giờ xuất hiện trước giới truyền thông nhưng vị trí người giàu trên sàn chứng khoán thì bà Hương không bao giờ vắng mặt.

Là em gái bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng cũng nắm trong tay khoản tài sản đáng nể trên sàn. Cùng giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, bà Hằng hiện sở hữu số lượng hơn 100 triệu cổ phiếu VIC. Khối lượng cổ phiếu nêu trên tương ứng với khối tài sản trên sàn của bà Hằng là 10,280 nghìn tỷ đồng.

Khoản tiền hơn 10 nghìn tỷ nêu trên đưa bà Hằng lọt vào top 7 người giàu Việt trên sàn chứng khoán.

Năm đen đủi của nhà Cường đôla, hơn 70% tài sản “đội nón ra đi”

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/12, cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai tiếp tục giảm thêm 350 đồng tương ứng 6,9% còn 4.730 đồng/cổ phiếu.

Năm đen đủi đại gia tiêu tán 70% tài sản; người giàu nhất VN sụt mất 13.000 tỷ đồng - Ảnh 3.

Sau khi con trai bước ra khỏi công ty, bà Nguyễn Thị Như Loan vẫn tiếp tục phải xử lý những rắc rối về thông tin của QCG

Tại mức giá hiện nay, QCG đã “bốc hơi” hơn 13,2% chỉ trong 1 tuần giao dịch và mất tới hơn 65% giá trị trong vòng 1 năm. Mã này từng đạt đỉnh giá 16.450 đồng tại thời điểm ngày 9/1/2018, tuy nhiên từ mức đỉnh này, QCG đã cắm đầu lao xuống đáy, đánh mất 71,2%.

So với thời kỳ đỉnh cao của QCG trong 1 năm qua, gia đình bà chủ Quốc Cường Gia Lai đã đánh mất tới 1.662,4 tỷ đồng và giá trị tài sản trên sàn chỉ còn 670,9 tỷ đồng.

Thế Hưng

Năm đen đủi đại gia tiêu tán 70% tài sản; người giàu nhất VN sụt mất 13.000 tỷ đồng - Ảnh 4.