1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Năm 2011: Nhập siêu sẽ ở mức dưới 16%

(Dân trí) - Xuất khẩu trong tháng 10 và 10 tháng qua đạt mức tăng trưởng khá - là đà rất tốt để hoàn thành vượt kế hoạch tăng trưởng xuất khẩu và kiềm chế được nhập siêu theo Nghị quyết 11.

Năm 2011: Nhập siêu sẽ ở mức dưới 16% - 1
Khả quan về tình hình nhập siêu 2011 (ảnh minh họa)
 
Đây là khẳng định của Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên tại buổi giao ban của Bộ Công Thương ngày 7/11. Theo số liệu được báo cáo, tháng 10/2011, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8,3 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng 9 và tăng 32,1% so với tháng 10/2010.
 
Tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 78 tỷ USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ đầu năm đến nay cũng báo hiệu một bức tranh khả quan về tình hình nhập siêu trong năm 2011.

Theo ông Nguyễn Tiến Vỵ - Vụ trưởng Vụ kế hoạch: kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 ước đạt 9,1 tỷ USD, giảm 3,7% so với tháng 9. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI ước đạt 4,05 tỷ USD, giảm 3,0% so với tháng trước.

Tính chung 10 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 86,4 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ. Ước nhập siêu 10 tháng khoảng 8,39 tỷ USD, chiếm 10,75% kim ngạch xuất khẩu, trong đó khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) nhập siêu hơn 1,2 tỷ USD.

Như vậy, tỷ lệ nhập siêu đã giảm dần (9 tháng đầu năm là 10,88%) và chủ yếu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, ASEAN, Hàn Quốc, Đài Loan, thấp hơn nhiều so với mức 17,19% của cùng kỳ năm 2010.

Cộng hưởng với kim ngạch xuất khẩu tăng cao, theo đánh giá của Bộ Công thương, đây sẽ là đà tốt để phấn đấu cho cả năm 2011 hoàn thành vượt mục kế hoạch mà Chính phủ và Quốc hội đề ra nhằm kìm chế nhập siêu dưới con số 16%.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên cũng cho biết 2 tháng cuối năm là tháng tăng tốc, kỳ vọng xuất khẩu sẽ cao hơn tháng trước. Nếu mỗi tháng có thêm 8,5 tỷ USD thì lần đầu kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt kỷ lục 95 tỷ USD.

LH