Mỹ: Lừa đảo tài chính 2009 gấp 4 lần 2008

(Dân trí) - Tổng cộng có hơn 150 vụ lừa đảo được phanh phui trong khi đó con số này của năm 2008 chỉ là 40. Từ Ponzi trở thành từ thông dụng tính từ sau vụ lừa đảo của Benard Madoff.

Hàng chục nghìn nhà đầu tư Mỹ, rất nhiều người trong số đó mất toàn bộ tiền tiết kiệm của cả cuộc đời, phải chứng kiến khoảng 16,5 tỷ USD tan thành mây khói trong năm 2009.

Dù con số thiệt hại thấp hơn năm 2008, điều đó là bởi vụ việc lừa đảo của Madoff được phát hiện vào cuối tháng 12/2008 không được tính vào con số của năm nay.

Tính tổng, có hơn 150 vụ lừa đảo được phanh phui trong khi đó con số này của năm 2008 chỉ là 40. Con số trên được đưa ra bởi hãng tin AP sau khi hãng tiến hành nghiên cứu các vụ việc pháp lý được đưa ra bởi cơ quan pháp lý Mỹ và Cục điều tra Liên bang (FBI).

Quy mô của các vụ lừa đảo trong năm 2009 từ vài trăm nghìn USD cho đến vụ việc 7 tỷ USD do chuyên gia tài chính Alen Stanford chủ mưu, ngoài ra là kế hoạch lừa đảo trị giá 1,2 tỷ USD do luật sư tại Florida Scott Rothstein thực hiện.

Nguyên nhân chính khiến nhiều vụ lừa đảo bị lôi ra ánh sáng chính là sự cảnh giác đã tăng cao sau vụ việc của Madoff.

Kế hoạch lừa đảo Ponzi phụ thuộc vào một loạt những nhà đầu tư mới trả tiền cho nhà đầu tư  cữ và nhờ thế người chủ mưu có  tiền để chi tiêu cho lối sống xa hoa. Năm nay, khi số lượng những người sẵn sàng chấp nhận để trở thành nhà đầu tư mới giảm, nhà đầu tư hiện tại tuyên bố rút tiền, các vụ lừa đảo tài chính sụp đổ trên khắp nước.

Ngọc Diệp
Theo AP