1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Mỹ áp thuế "trên trời" hơn 400% với mật ong Việt, Bộ Công Thương nói gì?

Văn Hưng

(Dân trí) - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng Mỹ "phân biệt đối xử" khi áp thuế hơn 412% với mật ong Việt, trong khi với Ấn Độ chỉ là 6,7%.

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương sáng nay (16/3), đại biểu Lê Thị Thanh Xuân (tỉnh Đắk Lắk) nêu vấn đề Mỹ sắp áp thuế hơn 412% đối với mặt hàng mật ong xuất khẩu từ Việt Nam. Bà đặt câu hỏi đâu là giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người nuôi ong và ngành ong mật Việt Nam.

Trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lý giải Mỹ vẫn chưa coi Việt Nam là nền kinh tế thị trường, nên đánh thuế cao mật ong nhập khẩu từ Việt Nam. Theo quy tắc thông thường, nước nhập khẩu sử dụng một nước thứ ba có sự phát triển kinh tế tương đương với Việt Nam làm căn cứ so sánh.

"Trong trường hợp này, Mỹ lại chọn Ấn Độ làm nước thay thế. Tuy nhiên, Mỹ đã phân biệt đối xử khi mà chỉ áp dụng với Ấn Độ ở mức 6,7% nhưng áp dụng với chúng ta tăng tới 61 lần", Bộ trưởng nói.

Lãnh đạo ngành Công Thương thông tin thêm mới đây, đặc phái viên của Mỹ đã sang làm việc với Bộ Công Thương, sau khi nghe đề xuất đã cam kết về trao đổi lại với đối tác nhập khẩu mật ong.

Về lâu dài, theo ông Diên, Việt Nam phải tính tới chuyện hướng đến vùng nuôi, nhất là bà con, doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất và chứng minh được sản phẩm của mình với chi phí hợp lý, quy trình sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn và trả lời được câu hỏi mà tổ chức của Mỹ đã nêu ra.

Mỹ áp thuế trên trời hơn 400% với mật ong Việt, Bộ Công Thương nói gì? - 1

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhận được nhiều chất vấn của các đại biểu Quốc hội vào sáng 16/3 (Ảnh: Quốc Chính).

Hồi cuối năm 2021, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với mặt hàng mật ong Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ lên tới 412,49% và có thể áp dụng từ tháng 4 tới đây.

Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đều đã có những trao đổi với phía Mỹ ở các cấp độ khác nhau, trong đó đề nghị Bộ Thương mại Mỹ làm rõ phương pháp tính biên độ bán phá giá mà cơ quan này đang áp dụng; đồng thời đề nghị việc tính thuế phải trên cơ sở khách quan, công bằng, theo đúng quy định của WTO, đảm bảo quyền lợi cho người nuôi ong và doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Ngoại giao cũng đã lên tiếng việc Mỹ định áp thuế chống phá giá hơn 400% với mật ong Việt Nam. Bộ này nhận định việc làm trên sẽ tác động hết sức tiêu cực đối với ngành nuôi ong của Việt Nam mà Mỹ là thị trường xuất khẩu chính; gây tác động bất lợi đến ngành trồng trọt của Việt Nam trong đó ong nuôi giúp thụ phấn hoa.

"Việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn việc làm, sinh kế của nhiều gia đình nuôi ong và nông dân, chủ yếu ở khu vực phía Nam và Tây Nguyên của Việt Nam", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 17/2.