1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Mùa nóng vừa sang, hàng điện lạnh đã “nóng”

Những ngày qua, liên tục nhiều tỉnh phía Nam đã công bố có hạn do nắng nóng kéo dài. Tại TP.HCM, dù khí trời chưa đến nỗi khô nóng như các vùng hạn nhưng cũng không mấy dễ chịu khi mùa nóng bắt đầu tới. Để đối phó với thời tiết khắc nghiệt, người dân đã bắt đầu mua sắm hàng chống nóng nên các sản phẩm điện lạnh cũng “nóng” theo thời tiết.

Nhiều sản phẩm mới

Khảo sát tại một số siêu thị, trung tâm điện máy tại TPHCM cho thấy, sức mua các mặt hàng chống nóng như máy lạnh, quạt phun sương, tủ lạnh, máy xay sinh tố… đã bắt đầu tăng cao. Nhiều mẫu mã sản phẩm mới đã được các hãng tung ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Các hãng sản xuất tung ra nhiều sản phẩm điện lạnh mới trong mùa nóng này
Các hãng sản xuất tung ra nhiều sản phẩm điện lạnh mới trong mùa nóng này

Panasonic vừa ra mắt thị trường Việt Nam dòng sản phẩm mới cao cấp Sky Series. Kế thừa tất cả các các công nghệ vượt trội mà các dòng sản phẩm Panasonic, dòng Sky Series năm 2016 được cải tiến với cánh đảo gió hướng lên trên và sử dụng Gas R32 thân thiện môi trường. Công nghệ SkyWing của Panasonic với thiết kế đột phá dựa trên nghiên cứu cải thiện chất lượng cuộc sống của con người. Cánh đảo gió được thiết kế mở hướng lên trên lan tỏa luồng hơi lạnh theo hướng ôm sát trần nhà rồi rơi tỏa dần xuống, tạo cảm giác tự nhiên không bị lạnh gắt vì luồng khí lạnh phả thẳng vào người.

Ngoài ra, hãng này còn giới thiệu các dòng sản phẩm gia dụng cao cấp máy ép chậm Panasonic, giúp giữ được chất dinh dưỡng trong nước ép, làm nước trái cây ngon lâu hơn và giữ hương vị tốt hơn các loại máy ép thông thường.

Ngoài ra, các hãng Toshiba, Daikin, Samsung cũng đồng loạt giới thiệu các dòng sản phẩm công nghệ mới nhất của mình trong năm 2016.

Đại diện nhà bán lẻ Nguyễn Kim, một trong những hệ thống bán lẻ quy mô lớn tại TP.HCM, cho biết: “So với cùng kỳ năm trước, thời điểm này, sức mua hàng điện tử tiêu dùng tại Nguyễn Kim tăng trưởng tích cực. Trong đó, những nhóm hàng có sức mua tăng cao là các thiết bị điện tử làm mát – giải nhiệt như máy lạnh, tủ lạnh, máy xay sinh tố, ép trái cây…”.

Ghi nhận thực tế tại Nguyễn Kim trong những ngày giữa tháng 3, sức mua đã có dấu hiệu tăng cao. Dự kiến sức mua sẽ lên đến đỉnh điểm trong vài tuần tới, khi cả nước bước vào cao điểm mùa nóng.

Thời điểm thích hợp để mua sắm

Đại diện một hãng bán lẻ điện máy cho biết: “Đây là thời điểm mua sắm thích hợp nhất. Bởi đợi đến lúc vào lúc cao điểm mùa nóng, nhu cầu tăng đột biến trên toàn thị trường có thể xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, giá cả tăng cao, đội ngũ giao nhận lắp đặt quá tải nên phải chờ lâu… Mua sắm lúc này để đón đầu mùa nóng thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”.

Đông đảo khách hàng mua sắm điện lạnh tại Nguyễn Kim
Đông đảo khách hàng mua sắm điện lạnh tại Nguyễn Kim

Nắm bắt được nhu cầu mua sắm theo mùa nóng, các hãng điện máy cũng bắt đầu tung ra nhiều chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách về cửa hàng của mình. Trong đó, các thương hiệu lớn lại là những hãng khuyến mại mạnh nhất với nhiều chương trình kích cầu rất đa dạng.

Chẳng hạn như tại Nguyễn Kim, hãng này đang triển khai chương trình “Giải pháp mùa nóng sắp đến”. Ngoài mức giảm giá đến 20% cho tủ lạnh, Nguyễn Kim dành nhiều ưu đãi cho khách hàng mua máy lạnh như: Tặng thêm 1 năm bảo hành máy lạnh, Tặng phiếu bảo trì máy lạnh miễn phí; Mua hàng lãi suất 0% với tất cả các ngân hàng đối tác tại Nguyễn Kim… Riêng nhóm sản phẩm giải nhiệt, Nguyễn Kim ưu đãi đến 40% các sản phẩm giải nhiệt như quạt, sinh tố, ép trái cây, sữa chua, máy xay đậu nành. Ngoài ra còn có hàng ngàn quà tặng giá trị khi mua sắm.

Ông Hoàng Anh Tuấn, ngụ quận 1 (TPHCM), chia sẻ: “Chưa nóng là phải lo mua máy lạnh. Chứ để vài hôm, vào mùa nóng rất khó chịu, giá cả tang cao mà phục vụ cũng phải chờ đợi lâu vì mùa cao điểm. Kinh nghiệm là nên chọn nhà bán lẻ uy tín, có dịch vụ tốt, tay nghề đội ngũ kỹ thuật cao. Hàng hóa thì nên chọn loại tiết kiệm điện nhất, bảo hành lâu nhất để yên tâm sử dụng”.

PV