1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mòn mỏi đợi thi hành án vụ "bán nhà nhưng không bán cầu thang"

(Dân trí) - Ông Đinh La Thăng khi còn là Bí thư Thành uỷ TPHCM đã chỉ đạo UBND TP giải quyết dứt điểm vụ "bán nhà, không bán cầu thang" vào cuối năm 2016. Tiếp đó, toà tuyên UBND TPHCM thua kiện. Thế nhưng, đến nay, vụ việc vẫn chưa khép lại.

Các hộ dân tại khu tập thể 116 Trần Quốc Toản (quận 3, TPHCM) vừa có đơn yêu cầu thi hành án bản án số 79/2017/HC-ST (gọi tắt là bản án số 79) ngày 20/1/2017 của TAND TPHCM liên quan đến vụ việc khá hy hữu, kéo dài gần 10 năm - "bán nhà nhưng không bán tường, cầu thang".

Ông Nguyễn Xuân Minh (60 tuổi), trú tại số nhà 116/12A Trần Quốc Toản thuộc khu tập thể bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng, các cơ quan chức năng đang cố "chây ỳ" giải quyết khiếu nại của dân và thực thi bản án của toà.

Cơ quan chức năng nhiều lần làm việc với ông Minh nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung
Cơ quan chức năng nhiều lần làm việc với ông Minh nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung

Ông Minh cho biết, ông cũng như các hộ dân mua nhà 116/12A Trần Quốc Toản, thuộc khu tập thể số 116 Trần Quốc Toản do cục Quản trị T78 quản lý. Năm 2008, ông được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhưng trong đó không có phần diện tích sàn, cầu thang, ban công. Giấy chứng nhận chỉ công nhận diện tích 69m2, trong khi thực tế diện tích thực của căn nhà là hơn 76m2. Phần diện tích không công nhận là phần cầu thang giữa nhà, khoảng trống trước sân và phần bếp phía sau. Đáng chú ý, bức tường bên trái của căn nhà này thì UBND quận 3 xác định là tường chung nên không bán.

Trước việc UBND quận 3 bán nhà ở nhưng không bán tường, không bán cầu thang, không bán đất hiên nhà, ban công chỉ bán một nửa… ông Minh cùng các hộ dân khu tập thể 116 Trần Quốc Toản đã ròng rã nhiều năm trời làm đơn xin UBND quận 3 và Công ty Dịch vụ Công ích quận 3 (cơ quan khảo sát, đo vẽ và tham mưu cho UBND quận 3 bán nhà) cho người dân được mua thêm các phần diện tích còn dư mà chưa được công nhận nhưng không được chấp thuận. Một số hộ xin được cấp lại giấy chứng nhận với việc ghi rõ tường riêng từng hộ nhưng cũng không được giải quyết.

Quá bức xúc, ông Minh đã đứng đơn đại diện tập thể cư dân, khiếu nại vụ việc lên UBND TPHCM. Tuy nhiên, ngày 13/12/2013, UBND TPHCM ra quyết định số 6599/QĐ-UBND (gọi tắt là quyết định 6599) với nội dung không công nhận việc xem xét đề nghị của người dân trong việc mua thêm diện tích sân trước, sân sau, phần diện tích tường, cầu thang... UBND TPHCM xác định “việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đã đúng pháp luật” và những phần diện tích ông Minh muốn mua thêm thuộc sở hữu chung nên UBND quận 3 không bán là đúng luật.

Sau nhiều năm "gõ cửa" mệt mỏi, lại nhận thêm quyết định đi ngược với mong muốn, ông Minh đã khởi kiện Chủ tịch UBND TPHCM ra toà với yêu cầu tuyên hủy quyết định 6599 vì có nội dung trái pháp luật.

Hành trình khiếu kiện người đứng đầu chính quyền "Hòn ngọc Viễn Đông" của người dân cũng khá gian nan khi ngay cấp sơ thẩm đã bác yêu cầu của nguyên đơn. Đến tháng 9/2015, TAND cấp cao tại TPHCM chấp nhận yêu cầu của ông Minh, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để bổ sung hồ sơ, yêu cầu xét xử lại.

Tại phiên sơ thẩm lần 2 vừa được TAND TPHCM đưa ra xét xử đầu năm 2017, mặc dù nguyên đơn là ông Minh cùng nhiều người dân có mặt nhưng Chủ tịch UBND TPHCM, người đại diện đều vắng mặt. Tuy nhiên, do 2 lần triệu tập bất thành nên toà án vẫn đưa ra xét xử.

Bản án số 79 của TAND TPHCM tuyên hủy quyết định giải quyết khiếu nại số 6599 của Chủ tịch UBND TPHCM và giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cuộc họp để thống nhất giải quyết dứt điểm vụ việc của ông Nguyễn Xuân Minh.

Tuy nhiên, gần nửa năm chờ đợi, ông Minh và nhiều người dân tại khu tập thể vẫn chưa được bàn giao giấy tờ liên quan đến việc thi hành án liên quan đến quyết định của toà.

Ông Minh đối thoại với lãnh đạo UBND Quận 3 về bán nhà không bán cầu thang trước sự chứng kiến của ông Đinh La Thăng tại kỳ tiếp xúc cử tri cuối năm 2016
Ông Minh đối thoại với lãnh đạo UBND Quận 3 về "bán nhà không bán cầu thang" trước sự chứng kiến của ông Đinh La Thăng tại kỳ tiếp xúc cử tri cuối năm 2016

Còn nhớ, vụ việc này từng được ông Đinh La Thăng, khi còn đương chức Bí thư Thành Uỷ TPHCM đứng ra giải quyết.

Tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 27/11/2016, cử tri được đối thoại trực tiếp với đại diện các Sở ngành, Chủ tịch UBND quận 3 về những bức xúc, khúc mắc mang tính dân sinh.

Ông Nguyễn Xuân Minh đem câu chuyện "bán nhà không bán tường, cầu thang" ra phản ánh thì ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch UBND quận 3 cho rằng do toà án đang thụ lý vụ việc nên chờ kết quả từ tòa án.

Nghe xong chuyện, ông Thăng lúc đó đã chốt lại vụ việc khi giao cho Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng chỉ đạo UBND quận 3 giải quyết phản ánh của ông Minh, chậm nhất là cuối tháng 12/2016 phải có trả lời thỏa đáng.

Quế Sơn - Công Quang