1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mở lối đi riêng trong phân khúc nghỉ dưỡng thượng lưu

Dự báo trong 5 năm tới, người Việt bùng nổ chi tiêu cho du lịch, với nhu cầu nghỉ dưỡng tại các khách sạn 5 sao, trong khi Việt Nam còn rất ít ỏi các dự án nghỉ dưỡng ven biển tầm cỡ, đẳng cấp.

Báo cáo Thịnh vượng 2017 (Wealth Report 2017) của Knight Frank mới đây cho biết, Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia có số người siêu giàu tăng nhanh nhất thế giới. Năm 2016, Việt Nam có 200 người siêu giàu, mỗi người sở hữu từ 30 triệu USD trở lên, tương đương gần 700 tỉ đồng, tăng 32 người so với năm trước đó và tăng 50 người so với năm 2014. Dự báo, trong vòng một thập kỷ tới, Việt Nam sẽ có 540 người siêu giàu, với 3 tỷ phú USD.

“Đỏ mắt” tìm chốn nghỉ dưỡng thượng lưu

Lớp những người mới thành công về điều kiện kinh tế và chất lượng sống của người dân nói chung ngày càng gia tăng đã mở ra rất nhiều cơ hội đầu tư và kinh doanh mới, trong đó ngành du lịch được xem có nhiều cơ hội nhất. Năm 2016, du lịch Việt Nam đón được hơn 10 triệu khách quốc tế, tăng 26% so với năm 2015 và phục vụ 62 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu từ khách du lịch đạt 400.000 tỉ đồng. Ngày càng nhiều người Việt ưu tiên nghỉ dưỡng 5 sao ở khu vực biển có cự ly gần cũng như sẵn sàng rót tiền vào các căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng ven biển như là một phần quan trọng trong danh mục đầu tư của mình.

Melia Hồ Tràm đang được nhiều nhà đầu tư “để mắt xanh” bởi đây là dự án nghỉ dưỡng 100% mặt tiền biển duy nhất tại Hồ Tràm - một vị trí lý tưởng có nhiều hoạt động giải trí và nghỉ dưỡng đa dạng, chỉ cách TP.HCM dưới 2 giờ lái xe. Từ Melia Hồ Tràm, du khách chỉ mất 5 phút đến sòng bạc theo phong cách Las Vegas trong khu The Grand, 5 phút là có thể chơi tại sân golf The Bluffs thiết kế bởi Greg Norman, trong khi sân golf thứ hai đối diện dự án chuẩn bị xây dựng.

Nhiều chuyên gia dự báo, với vị trí đắc địa gần TP.HCM, đặc biệt thuận lợi đối với du khách quốc tế sau khi sân bay Long Thành đi vào vận hành vào năm 2023, Hồ Tràm sẽ là điểm đến yêu thích nhất để thoát khỏi công việc bộn bề, tận hưởng cuộc sống riêng tư, thư thái, yên bình, sang trọng và đẳng cấp. Ngoài ra, đây cũng là nơi lý tưởng cho các sự kiện MICE, nhất là trong bối cảnh ngày càng có nhiều công ty ở TPHCM đang có nhu cầu tổ chức các hoạt động nghỉ dưỡng và hội họp gần TP.HCM.

Melia Hồ Tràm sở hữu vị trí “đắc địa”, chỉ cách tp HCM dưới 2 giờ lái xe
Melia Hồ Tràm sở hữu vị trí “đắc địa”, chỉ cách tp HCM dưới 2 giờ lái xe

Mở lối đi riêng

Melia Hồ Tràm là một trong những khu nghỉ dưỡng hiếm hoi nhận được sự đánh giá cao của các tập đoàn quản lý khu nghỉ dưỡng quốc tế. Rất ít khu nghỉ dưỡng của Việt Nam đạt được các chuẩn mực đầy tinh tế và khắt khe về quy hoạch, thiết kế và xây dựng mà họ đưa ra khi đặt vấn đề hợp tác quản lý. Do đó, việc Tập đoàn Tanzanite International, đơn vị phát triển dự án Melia Hồ Tràm, “mở lối đi riêng” đạt được thỏa thuận với Tập đoàn quản lý khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới Melia Hotels International đã đưa Melia Hồ Tràm trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong danh mục đầu tư của cộng đồng yêu thích nghỉ dưỡng thượng lưu.

Rất ít khu nghỉ dưỡng của Việt Nam đạt được các chuẩn mực đầy tinh tế và khắt khe về quy hoạch, thiết kế và xây dựng như Melia Hồ Tràm
Rất ít khu nghỉ dưỡng của Việt Nam đạt được các chuẩn mực đầy tinh tế và khắt khe về quy hoạch, thiết kế và xây dựng như Melia Hồ Tràm

Phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án ngày 4/3 vừa qua, Phó chủ tịch khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của đơn vị quản lý Melia International – ông Gonzalo Maceda chia sẻ: “Hồ Tràm sẽ nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến được ưa chuộng nhất cho các kì nghỉ mát và loại hình MICE. Và từ kinh nghiệm mở rộng đến các điểm du lịch quan trọng trên thế giới, chúng tôi có thể nói rằng Melia Hồ Tràm sẽ trở thành một trong những khu nghỉ mát thành công nhất ở miền Nam Việt Nam và cả nước”.

Đại diện Melia phát biểu tại lễ khởi công ngày 4/3 tại dự án
Đại diện Melia phát biểu tại lễ khởi công ngày 4/3 tại dự án

Việc Melia International tham gia điều hành và cho thuê các biệt thự và căn hộ khách sạn thuộc khu nghỉ dưỡng rộng gần 17 ha được xem là “bảo chứng” cho việc tăng giá trị của dự án về lâu dài. Theo các chuyên gia tài chính, the Melia Hồ Tràm at The Hamptons là một dự án siêu độc đáo “ba trong một” đối với một nhà đầu tư cùng tiên phong “mở lối đi riêng”, khi vừa có thể hưởng thụ cuộc sống nghỉ dưỡng 5 sao, vừa cho thuê mang lại dòng tiền ổn định, và hưởng lợi từ bất động sản ven biển tại Việt Nam không ngừng tăng giá do khan hiếm.

Minh Quân

Lễ khởi công Melia Hồ Tràm at The Hamptons vào đầu tháng 3 đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và cộng đồng khách nghỉ dưỡng thượng lưu. Được thiết kế bởi những kiến trúc sư tài năng từ khắp các nơi trên thế giới, The Hamptons cung cấp cho cư dân và du khách một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, hiện đại với những tiện nghi hoàn hảo đến từng chi tiết dưới sự điều hành của Melia Hotels International.

Năm 2016, Melia Hồ Tràm at The Hamptons đã chiến thắng cả ba hạng mục lớn tại lễ trao giải Bất động sản Việt Nam năm 2016, bao gồm Dự án khách sạn xuất sắc nhất, Thiết kế nội thất khách sạn xuất sắc nhất và Thiết kế cảnh quan xuất sắc nhất. Dự án cũng đạt giải thưởng Nhà thiết kế cảnh quan xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á của Southeast Asia Property Awards.

Tham khảo thông tin tại đây