1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Mất điện, nước liên miên, dân Venezuela cùng quẫn rủ nhau quậy, phá

(Dân trí) - Những người Venezuela giận dữ đã dựng lên những chướng ngại vật và đốt cháy chúng ở gần dinh tổng thống tại thủ đô Caracas và ở các vùng khác của đất nước để phản đối việc mất điện, mất nước liên tục trong tháng này.

Mất điện, nước liên miên, dân Venezuela cùng quẫn rủ nhau quậy, phá - 1

Người dân Venezuela dựng chướng ngại vật và đốt cháy chúng ở gần dinh tổng thống tại thủ đô Caracas. (Nguồn:REUTERS/Carlos Garcia)

Tình hình đã làm dấy lên sự thất vọng với chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro và khiến người dân lo lắng khi các trường học và phần lớn thương mại quốc gia đã bị gián đoạn bởi các vấn đề về dịch vụ công cộng trong gần 3 tuần qua.

Những người biểu tình thậm chí còn mang đá và mặt che kín, thi nhau đốt lốp xe và thân cây dọc một đoạn đường của trung tâm thủ đô Caracas để yêu cầu ông Maduro cải thiện tình hình.

Yofre Gamez, 32 tuổi, cho biết: “Chúng tôi đã đấu tranh vì nước và điện. Đã gần 1 tháng nay chúng tôi bị cắt nước, điện thì chỉ có 2 giờ đồng hồ/ngày, sau đó họ cắt điện vào ban đêm, ngày hôm sau thì chỉ có điện trong nửa giờ rồi lại mất. Chúng tôi quá mệt mỏi vì điều này rồi”.

Các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra ở các khu vực khác của đất nước, bao gồm cả bang Carabobo, nơi có người biểu tình đốt lốp xe và chặn đường, theo các nhân chứng.

Theo một nguồn tin cho biết, 12 người đã bị bắt trên toàn quốc trong các cuộc biểu tình chống lại các dịch vụ công cộng.

Venezuela bị mất điện suốt 1 tuần trên toàn quốc từ ngày 7/3 khiến các bệnh viện không thể chăm sóc người bệnh và các doanh nghiệp cho không thực phẩm dễ hỏng trước khi nó bị thối rữa.

Tuy nhiên, điện đã bị mất từ ngày 25/3 vừa qua và đến nay vẫn chưa có lại.

Trong một chương trình phát sóng trên truyền hình vào tối qua (31/3), ông Maduro đã công bố kế hoạch 30 ngày của chế độ quản lý tải trọng để cân bằng giữa quá trình tạo và truyền tải với tiêu dùng, một cụm từ được giải thích rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội là phân phối điện năng.

Ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách hoạt động của kế hoạch này.

Bộ trưởng Thông tin Jorge Rodriguez cho biết trong một tuyên bố vào hôm qua rằng, trường học đã tạm nghỉ hầu hết trong tuần trước đến nay. Giờ làm việc sẽ chỉ kéo dài đến 2 giờ chiều, ông nói.

Chính phủ đã đưa ra nhiều lời giải thích cho sự cố mất điện, ví như là do các cuộc tấn công mạng do Washington hậu thuẫn cho đến các tay súng bắn tỉa có liên quan đến phe đối lập gây ra hỏa hoạn tại đập thủy điện chính của đất nước.

Còn các nhà phê bình thì khẳng định đó là kết quả của hơn một thập kỷ tham nhũng và quản lý bất tài của hệ thống quyền lực, mà ông Hugo Chavez đã quốc hữu hóa vào năm 2007.

Hồng Vân

Theo Reuters