1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mận đồi Pu Nhi ngọt như cherry, giá đắt ngang nho Mỹ vẫn “cháy” hàng

Những trái mận đồi Pu Nhi (Sơn La) đầu mùa chín mọng có giá đắt ngang nho Mỹ nhưng vẫn "cháy hàng" trên "chợ mạng".

Mận đồi Pu Nhi ngọt như cherry, giá đắt ngang nho Mỹ vẫn “cháy” hàng - 1
Mận đồi Pu Nhi chín sớm có giá đắt ngang với nho Mỹ, từ 120 - 150 nghìn đồng/kg nhưng vẫn "đắt như tôm tươi" trên chợ online.
 
Mận đồi Pu Nhi ngọt như cherry, giá đắt ngang nho Mỹ vẫn “cháy” hàng - 2
Mận đồi Pu Nhi chín đỏ mọng, ngọt như cherry được rao bán nhiều trên các trang mạng xã hội và gian hàng online.
 
Mận đồi Pu Nhi ngọt như cherry, giá đắt ngang nho Mỹ vẫn “cháy” hàng - 3
Dù giá "chát" nhưng mận đồi Pu Nhi rất hút khách. Muốn ăn những trái mận chín sớm này, khách phải đặt hàng trước mới có.
 
Mận đồi Pu Nhi ngọt như cherry, giá đắt ngang nho Mỹ vẫn “cháy” hàng - 4
Giá mỗi kg mận đồi Pu Nhi được chào hàng lên đến 150 nghìn đồng.
 
Mận đồi Pu Nhi ngọt như cherry, giá đắt ngang nho Mỹ vẫn “cháy” hàng - 5
Trái mận đỏ mọng, để chín hẳn thì mềm, ngọt chẳng kém gì những trái cherry nhập khẩu.
 
Mận đồi Pu Nhi ngọt như cherry, giá đắt ngang nho Mỹ vẫn “cháy” hàng - 6
Chị Hà Mai Trang, một người chuyên bán mận Sơn La cho biết, hàng chị bán có 3 loại: Mận Pu Nhi ngọt, tím (khoảng 40-45 quả/kg) có giá 130 nghìn đồng/kg; Mận hậu thường, giòn, hơi chua không đắng, không chát (cỡ to nhất 25-30 quả/kg) có giá 100 nghìn đồng/kg; Mận hậu cỡ trung bình (35-40 quả/kg) có giá 60 nghìn đồng/kg.
 
Mận đồi Pu Nhi ngọt như cherry, giá đắt ngang nho Mỹ vẫn “cháy” hàng - 7
Theo chị Hà Mai Trang, các loại mận đều ngọt hơn sau khi giao cho khách từ 1 - 2 ngày.
 
Mận đồi Pu Nhi ngọt như cherry, giá đắt ngang nho Mỹ vẫn “cháy” hàng - 8
Mức giá đắt đỏ như hiện nay là do đây là những trái mận đầu mùa chín sớm. Trên chợ online, có nơi còn rao bán với giá 190 nghìn đồng/kg.
 
Mận đồi Pu Nhi ngọt như cherry, giá đắt ngang nho Mỹ vẫn “cháy” hàng - 9
Tại trang mạng xã hội Facebook, mận chín sớm Sơn La đang là loại quả "gây sốt", nhất là với chị em công sở. Mặc dù giá thành khá cao nhưng loại quả này luôn trong tình trạng "cháy" hàng. Thậm chí, nhiều người bán cũng không nhập được nhiều mận để cung cấp cho thị trường.
 
Mận đồi Pu Nhi ngọt như cherry, giá đắt ngang nho Mỹ vẫn “cháy” hàng - 10
Chị Phạm Thu Hà, một cán bộ văn phòng tại quận Hoàng Mai - Hà Nội chia sẻ, mận chín sớm nguồn hàng không có nhiều nên tranh thủ mua dù giá có hơi "chát".
 
Mận đồi Pu Nhi ngọt như cherry, giá đắt ngang nho Mỹ vẫn “cháy” hàng - 11
Do nguồn hàng không dồi dào nên những người bán hàng trên chợ mạng phải gom hàng, yêu cầu khách đặt hàng trước sau đó mới trả hàng cho khách. Khách mua hàng chủ yếu là phụ nữ công sở tại Hà Nội, do giá mận cao nên đa phần ngươi mua cũng chỉ mua chừng 0,5 - 1kg.
 
Mận đồi Pu Nhi ngọt như cherry, giá đắt ngang nho Mỹ vẫn “cháy” hàng - 12
Mỗi tuần chị Thanh Hương, chủ một shop mận online, cho biết chị chỉ nhận đặt hàng một lượng mận nhất định, khoảng 50 - 100 kg. "Dù có giá khá cao thế nhưng mận đồi Pu Nhi cứ khi nào về Hà Nội cũng hết hàng", chị Hương nói.
 
Mận đồi Pu Nhi ngọt như cherry, giá đắt ngang nho Mỹ vẫn “cháy” hàng - 13
Ngoài việc bán mận, nhiều chủ cửa hàng online còn "khuyến mại" thêm cả muối chấm.
 
Theo PV
VOV