1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Malaysia nới "visa vàng" để thu hút người giàu châu Á

Phương Liên

(Dân trí) - Malaysia hy vọng những thay đổi trong hệ thống cấp "visa vàng" sẽ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và giúp nước này phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Giống như các nước láng giềng Thái Lan hay Indonesia, chính phủ Malaysia đang nới lỏng các yêu cầu với người nước ngoài xin visa dài hạn nhằm thu hút giới nhà giàu ở châu Á tại Nhật Bản, Trung Quốc hay những người phương Tây đang tìm cách tái định cư.

Số người nộp đơn xin visa theo chương trình Malaysia My Second Home (MM2H) đã giảm 90% trong năm 2021. Trước tình trạng này, chính phủ Malaysia đã phải cân nhắc các giải pháp để "hồi sinh" chương trình, vốn từng thu hút thành công hàng chục nghìn người chuyển tới Malaysia trong những năm đầu ra mắt.

Một số quy tắc mới được đưa ra năm 2021 khiến việc xin visa trở nên khó khăn hơn. Người nước ngoài phải chứng minh họ đang sở hữu khối tài sản trị giá 1,5 triệu ringgit (khoảng 7,9 tỷ đồng) và có tính thanh khoản cao. Con số này cao gấp 3 lần yêu cầu trước đó.

Ngoài ra, người nộp đơn cũng phải chứng minh họ có mức thu nhập hàng tháng ít nhất 40.000 ringgit (khoảng 210 triệu đồng). Không chỉ vậy, họ được yêu cầu phải sống ở Malaysia ít nhất 90 ngày/năm.

"Khi yêu cầu quá cao, nhiều người sẽ không còn hứng thú vì họ có thể nộp đơn ở các nước khác hoặc hoãn kế hoạch di cư của mình", ông Anthony Liew, Chủ tịch Hiệp hội tư vấn MM2H, chia sẻ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia, ông Tiong King, Sing khẳng định các quy trình và yêu cầu xin visa sẽ linh hoạt hơn để người nước ngoài có thể dễ dàng có được thị thực dài hạn.

Malaysia nới visa vàng để thu hút người giàu châu Á - 1

Malaysia sẽ nới lỏng yêu cầu với người nước ngoài xin visa dài hạn (Ảnh: SCMP).

Từ khi ra đời năm 2002 tới năm 2019, MM2H đã thu hút 48.471 người đến từ 131 quốc gia tham gia. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia tham gia nhiều nhất với gần 16.000 người, tiếp đó là Nhật Bản với khoảng 5.000 người. Khi tham gia vào chương trình này, người nước ngoài sẽ có quyền mua bất động sản để sinh sống lâu dài cũng như được miễn thuế khi chuyển tiền từ nước ngoài vào Malaysia.

Không chỉ Malaysia, hiện đã có rất nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á cũng rục rịch khởi động các chương trình cấp "visa vàng" để thu hút những người nước ngoài giàu có.

Thái Lan cho phép người nước ngoài sống ở nước này trong 5 năm với khoản tiền đầu tư 600.000 baht Thái (khoảng 414 triệu đồng).

Trong khi đó, Singapore nhắm đến các doanh nhân và nhà đầu tư giàu có thông qua chương trình "Entrepass".

Và gần đây, Indonesia cũng đã bắt đầu chương trình My Second Home tương tự như Malaysia, nhắm đến các nhà đầu tư, khách du lịch và người về hưu giàu có.

Theo SCMP