Long An: Nhà máy điện mặt trời hơn 1000 tỉ đồng đi vào hoạt động

(Dân trí) - Sáng nay (23/6), Nhà máy điện năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 được xây dựng tại xã Thạnh An, huyện Thanh Hoá đã chính thức đi vào hoạt động và hoà mạng lưới điện Quốc gia.

Long An: Nhà máy điện mặt trời hơn 1000 tỉ đồng đi vào hoạt động - 1

Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời.

Đến dự buổi khánh thành nhà máy có nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ngài Abdulmalik, cố vấn Hoàng gia và Bộ Tài chính Vương quốc Oman, lãnh đạo tỉnh  Long An và các Bộ ngành có liên quan. 

Đây là một trong những nhà máy năng lượng mặt trời đầu tiên của tỉnh Long An được xây dựng trên diện tích hơn 50 ha, có công xuất 40,6 MWp, với 123 ngàn tấm pin năng lượng mặt trời và tổng mức đầu tư trên 1 ngàn tỷ đồng. Dự án còn xây dựng một trạm biến áp 110kv, hệ thống đường giao thông, các trạm bơm hồ chứa nước và đường dây truyền tải điện dài 9km. Khi hoàn thiện xong tất cả các giai đoạn (xấp xỉ 200MWp), dự án này sẽ là dự án điện mặt trời lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Long An: Nhà máy điện mặt trời hơn 1000 tỉ đồng đi vào hoạt động - 2

Trong quá trình xây dựng nhà máy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An cùng với Tập đoàn Bamboo Capital, Quỹ Việt Nam – Oman (VOI) đã thận trọng trong từng bước triển khai, nhất là việc hợp tác với những đối tác hàng đầu trên thế giới trong ngành năng lượng mặt trời để chú trọng các tiêu chuẩn về kết cấu kỹ thuật, xây dựng và mội trường. Sau khi đi vào hoạt động đi vào hoạt động, nhà máy này sẽ cung cấp sản lượng điện 57 triệu kWh/năm, bằng với mức tiêu thụ điện hàng năm của 22 ngàn hộ dân tại Việt Nam, ước tính giảm phát thải CO2 khoảng 16 ngàn tấn/năm.

Ông Phạm Văn Cảnh, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An cho biết: "Sắp tới các các khu công nghiệp trên địa bàn nhu cầu mỗi năm tăng từ 15 đến 18% lượng tiêu thụ điện, nên tỉnh đã có quy hoạch khoảng 1 ngàn ha để xây dựng 16 nhà máy điện mặt trời. Tỉnh cũng xác định đây cũng là nguồn năng lượng sạch để thay thế trong thời gian tơi, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương".

Long An: Nhà máy điện mặt trời hơn 1000 tỉ đồng đi vào hoạt động - 3
Ông Phạm Văn Cảnh - PCT UBND tỉnh Long An cho rằng đây là dự án điện mặt trời quan trọng và cần được triển khai nhiều hơn nữa tại Long An.

Trước đó, chiều 22/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đến thăm Nhà máy Năng lượng mặt trời BCG Băng Dương Long An 1 (xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hoà Bình đánh giá cao sự nỗ lực của nhà đầu tư, hoàn thành đúng tiến độ các hạng mục của công trình. Theo Phó Thủ tướng, đây là niềm vui của tỉnh Long An trong lĩnh vực tiếp nhận các dự án năng lượng tái tạo trong thời gian tới. Đồng thời, đây là tiền đề để ngành năng lượng sạch ở Long An phát triển. 

Long An: Nhà máy điện mặt trời hơn 1000 tỉ đồng đi vào hoạt động - 4

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đến thăm Nhà máy Năng lượng mặt trời BCG Băng Dương Long An 1

Long An: Nhà máy điện mặt trời hơn 1000 tỉ đồng đi vào hoạt động - 5

Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao 200 triệu cho quỹ khuyến học tỉnh Long An và huyện Thạnh Hóa.

Cũng trong sự kiện khánh thành, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao 200 triệu đồng cho quỹ khuyến học tỉnh Long An và huyện Thạnh Hóa. 

Xuân Hinh