1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Lo lại thiếu điện, Bộ Công Thương, EVN rốt ráo ra chỉ đạo

Văn Hưng

(Dân trí) - Trước nguy cơ thiếu điện, Bộ Công Thương liên tục chỉ đạo các đơn vị công bố kế hoạch cung ứng điện, hướng khắc phục sự cố điện. EVN thì yêu cầu mọi sửa chữa lưới điện phải xong trước ngày 31/3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết hiện tượng El Nino xuất hiện từ giữa năm 2023 và sẽ còn duy trì đến tháng 4/2024 với xác suất trên 90%. Nhiều khả năng, nắng nóng tại khu vực Nam Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Cùng với đó, năm 2024 được dự báo tổng lượng mưa sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm, thời tiết khí hậu cũng sẽ có những biến động mạnh trên phạm vi toàn quốc. Cơ quan quản lý cho rằng nguy cơ thiếu nước trong nửa đầu năm có thể tập trung ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Theo một số chuyên gia, diễn biến thời tiết ngày càng bất thường, nền nhiệt tăng cao sẽ ảnh hưởng đến công tác cung cấp điện mùa khô năm 2024, nhất là khu vực miền Bắc khi nguồn thủy văn bị ảnh hưởng, các nguồn điện hạn chế, khả năng truyền tải từ Trung ra Bắc vẫn còn gặp khó khăn.

Số liệu tính toán cho thấy năm 2024, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc là 306,26 tỷ kWh, trong đó mùa khô là 148,49 tỷ kWh và mùa mưa là 157,77 tỷ kWh. Trong các tháng cao điểm mùa khô, sản lượng điện vào khoảng 109,18 tỷ kWh.

Lo lại thiếu điện, Bộ Công Thương, EVN rốt ráo ra chỉ đạo - 1

Nhiều hồ thủy điện ở miền Bắc được dự báo đối mặt với nguy cơ thiếu nước về vào mùa khô (Ảnh: Hữu Nghị).

Theo kế hoạch cung ứng điện trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024, Bộ Công Thương đã yêu cầu Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) công bố kế hoạch cung ứng điện, bao gồm kế hoạch huy động sản lượng điện từng tháng cho chủ đầu tư các nhà máy điện và các đơn vị liên quan để chủ động lập kế hoạch chuẩn bị, dự phòng.

A0 tiếp tục phối hợp với các đơn vị để thực hiện các giải pháp về nguồn điện; phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện cập nhật thường xuyên và bám sát tình hình thủy văn các hồ chứa thủy điện.

Hiện nay, các doanh nghiệp ở khối phát điện, truyền tải, phân phối và các đơn vị cung cấp nhiên liệu như than, khí cho biết đã và đang chủ động triển khai kế hoạch sản xuất, cung ứng điện cho các tháng cao điểm mùa khô với mục tiêu không để thiếu điện.

Ngày 19/2 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã họp với các đơn vị trực thuộc nhằm đánh giá tình hình, đôn đốc việc triển khai các chỉ đạo cũng như kế hoạch cấp điện mùa khô.

Tại cuộc họp, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An và Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình, nghiêm túc thực hiện kế hoạch đã đề ra; thường xuyên báo cáo để có giải pháp xử lý kịp thời.

Đối với 5 tổng công ty điện lực, cần tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo phụ tải; làm việc với khách hàng thực hiện chương trình điều hòa, điều tiết phụ tải hợp lý, tính toán huy động nguồn diesel của khách hàng khi cần thiết; đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền tiết kiệm điện.

Đối với các đơn vị phát điện thuộc tập đoàn, EVN yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các nhà máy điện. Các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc phải đảm bảo độ khả dụng, độ tin cậy của các tổ máy, không được phép để xảy ra sự cố trong các tháng cao điểm mùa khô.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cần kiểm tra, rà soát, khắc phục ngay những khiếm khuyết trên lưới điện 220-500kV nếu có; chủ động, sẵn sàng các vật tư, thiết bị dự phòng cần thiết. Các tổng công ty/công ty phải hoàn thành công tác sửa chữa lưới điện phân phối trước 31/3, hạn chế việc đăng ký sửa chữa các công tác lưới có ảnh hưởng đến cấp điện phụ tải, huy động nguồn trong các tháng cao điểm mùa khô.