1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Liên tiếp đón tin vui về hạ tầng, bất động sản Phan Thiết "nóng" chưa từng có

​Trong thời gian gần đây, hạ tầng Phan Thiết liên tục đón tin vui với những công trình hạ tầng tỷ đô. Đây cũng là động lực thúc đẩy thị trường bất động sản Phan Thiết trở mình vươn vai thức dậy, lột xác mạnh mẽ và thu hút hàng loạt đại gia địa ốc liên tục rót “ngàn tỷ” đầu tư.

Hạ tầng hoàn thiện, Phan Thiết tăng tốc

Tháng 2/2015, cao tốc TPHCM - Dầu Giây - Long Thành đi vào hoạt động đã rút ngắn quãng đường từ TPHCM đến Phan Thiết chỉ còn hơn 3h. Theo quyết định của Bộ GTVT, trong năm 2017, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết cũng sẽ khởi công rút ngắn thời gian từ TPHCM - Phan Thiết chỉ còn 2h lái xe. Cao tốc Phan Thiết - Mũi Né - Nha Trang khởi công vào quý II/2017 sẽ đưa Phan Thiết trở thành tâm điểm của tứ giác vàng du lịch: TPHCM - Phan Thiết - Đà Lạt - Nha Trang.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2013 dự án sân bay Phan Thiết đã được Bộ GTVT phê duyệt, năm 2015 dự án đã được Tập Đoàn Rạng Đông khởi công với tổng mức đầu tư 5,600 tỷ đồng. Dự kiến năm 2018 sân bay hoàn thành và đi vào hoạt động. Nếu đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết - Nha Trang thúc đẩy khách nội địa khu vực phía Nam đến Bình Thuận tăng đột biến trong năm 2015 thì khi có sân bay, du lịch Bình Thuận dự kiến sẽ hút thêm du khách các tỉnh phía Bắc và quốc tế.

Đặc biệt quyết định dừng xây dựng cảng nước sâu Kê Gà - Bình Thuận cũng là một tin vui cho thị trường bất động sản Phan Thiết.


Hơn 500 khách hàng tới thăm quan khu vực bãi biển dài 1,2km tại dự án.

Hơn 500 khách hàng tới thăm quan khu vực bãi biển dài 1,2km tại dự án.

Lãnh đạo từ Tổng cục Du lịch từng nhận định: "Khi giao thông từ TPHCM đến Phan Thiết và từ Phan Thiết đến Nha Trang được kết nối hoàn toàn bằng đường cao tốc, đặc biệt khi sân bay Phan Thiết đi vào hoạt động thì Phan Thiết sẽ là điểm đến thuận lợi, hấp dẫn và tăng trưởng mạnh nhất của ngành du lịch Việt Nam”.

Trên thực tế, sự cải thiện về cơ sở hạ tầng giao thông đến Phan Thiết và sự xuất hiện của các dịch vụ, sản phẩm du lịch mới đã thổi luồng gió mới vào thị trường bất động sản du lịch Phan Thiết. Giá phòng và công suất phòng khách sạn đều tăng, dẫn đến giá trị bất động sản cũng đang tăng lên. Chớp cơ hội, các nhà đầu tư đang đua nhau xây khách sạn và phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng.

Hàng loạt ông lớn đang nhập cuộc chơi

Trong số những đại gia BĐS Việt Nam tìm đến Phan Thiết và làm cho nơi đây "thay da đổi thịt" phải kể đến ông trùm bản địa là Tập đoàn Rạng Đông. Ngoài dự án sân bay Phan Thiết, tập đoàn này còn đầu tư vào đây quần thể của resort Sealinks City Mũi Né Phan Thiết với diện tích hơn 168(ha) và nằm trong trong lòng sân Golf đẹp và thử thách bậc nhất Đông Nam Á.

Trong tháng 10, Ocean Dunes sẽ chính thức ra mắt nhà đầu tư Hà Nội.
Trong tháng 10, Ocean Dunes sẽ chính thức ra mắt nhà đầu tư Hà Nội.

Cùng chung tham vọng đưa Phan Thiết vươn tầm thế giới, tháng 8 vừa qua, Tập đoàn Rạng Đông cùng đối tác là Công Ty Cổ Phần Green Real chính thức công bố siêu dự án nghỉ dưỡng Ocean Dunes 2.600 tỷ đồng đã gây nhiều tiếng vang trên thị trường. Chỉ sau một tháng mở bán thăm dò thị trường hồi tháng 8 đã hơn 300 nền biệt thự tại dự án đã tìm được chủ. Trong tháng 10, Công ty Cổ Phần Green Real sẽ chính thức đưa dự án bắc tiến với khách hàng Hà Nội.

Theo giới chuyên gia, với phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, thị trường tại Phú Quốc đang nguội lạnh sau cơn sốt năm 2014, thị trường Đà Nẵng đang nóng sốt cũng tiềm ẩn nguy cơ bội cung, có thể trong thời gian tới dòng tiền của các nhà đầu tư sẽ đổ dồn về Phan Thiết để tìm kiếm những cơ hội mới cho một cơn sốt mới manh nha chuẩn bị bùng nổ.

Dự án Ocean Dunes không chỉ là điểm nóng tại Phan Thiết mà còn có sức hút lớn trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nói chung.
Dự án Ocean Dunes không chỉ là điểm nóng tại Phan Thiết mà còn có sức hút lớn trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nói chung.

Điểm qua thị trường cũng có thể thấy, ngoài dự án kể trên, còn có tới 4 dự án lớn với tổng vốn lên đến 385 triệu USD dự kiến sẽ đổ bộ thị trường BĐS Phan Thiết, Bình Thuận trong thời gian tới. Đó là các dự án Khu du lịch thương mại dịch vụ cao cấp Hàm Tiến - Mũi Né; dự án khu du lịch cao cấp Hòn Rơm - Mũi Né; Khu du lịch Hàm Thuận Đa Mi; và dự án khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị.

Tuy nhiên, Ocean Dunes vẫn có lợi thế nhất định khi tọa lạc tại “vị trí vàng”, nằm ngay ngã tư 2 con đường đẹp nhất thành phố là đại lộ Nguyễn Tất Thành và Tôn Đức Thắng, sát bãi biển Đồi Dương là khu vực vàng đắt đỏ nhất của Thành Phố Phan Thiết. Trên hết, dự án được sân golf Phan Thiết bao bọc ba mặt, đồng thời nằm kế bên khu nghỉ dưỡng Ocean Dunes, đối diện là khách sạn Novotel Phan Thiết.

Tổ hợp biệt thự, nhà phố và khách sạn biển này cũng gây chú ý khi có quy mô lên tới 62 ha, dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường 1.515 nhà phố, biệt thự hướng biển và khoảng 5.000 căn hộ cao cấp. Đồng thời, hội tụ đủ các tiện ích phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng như: Bến du thuyền, tòa lâu đài mang phóng cách châu Âu, bờ biển riêng 1.200m, công viên ven biển, nhà hàng và trung tâm thương mại theo chuẩn quốc tế….

Lâm An