1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Lãnh đạo OPEC: Sẽ không cắt giảm sản lượng dầu

(Dân trí) - Những nhân vật chủ chốt của OPEC cho biết: liên minh những nước xuất khẩu dầu mỏ không có ý định cắt giảm sản lượng trong tuần này, do đó giá dầu, hiện đang ở mức 60USD/ thùng, sắp tới sẽ có xu hướng giảm.

Theo Bộ trưởng Bộ năng lượng Kuwait, ông Sheik Ahmed Fahd al-Ahmed al-Sabah, trong tháng sau giá dầu thế giới sẽ giảm, nếu như OPEC duy trì mức sản lượng như mức hiện tại và những xung đột về chính trị trong khu vực không có dấu hiệu căng thẳng thêm.

 

Mục tiêu chính thức mà OPEC đặt ra là 28 triệu thùng mỗi ngày, đó là không bao gồm Irắc - quốc gia đạt sản lượng 1,5 triệu thùng/ ngày. Cũng theo ông này, sang quý 2 sẽ có hiện tượng  cung vượt cầu từ 1,5 đến 2 triệu thùng mỗi ngày.

 

Tuy nhiên ông Rafael Ramirez, Bộ trưởng bộ năng lượng của Venezuela lại cho rằng các nước thành viên OPEC nên cắt giảm xuống mức 1 triệu thùng/ ngày. Quốc gia Nam Mỹ này là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng nhất ủng hộ việc hạn chế sản lượng để giữ giá cao.

 

Ông Hussein Kazempour Ardebili cho biết OPEC không có ý định nâng cao mức giá trần và sẽ yêu cầu các nước thành viên tuân thủ chặt chẽ quy định xuất khẩu trong hạn ngạch cho phép.

 

Cũng theo ông Ardebili, căng thẳng leo thang ở Tehran với các nước phương Tây về vấn đế hạt nhân sẽ không ảnh hưởng gì đến kim ngạch xuất khẩu dầu thô, và “Iran sẽ tiếp tục đóng vai trò là nguồn cung cấp ổn định phần lớn sản lượng dầu cho thế giới”.

 

Vấn đề hạt nhân ở Iran là nguyên nhân duy nhất gây ra lo ngại về nguồn cung sẽ bị gián đoạn. Bất ổn tại Nigeria và đe dọa khủng bố tấn công đường dẫn dầu ở Trung Đông, bao gồm vụ nổ bom ngày 24/2 vừa qua tại khu công nghiệp Abqaiq của Ả-rập Xê-út, một trong những khu liên hợp chế dầu lớn nhất thế giới, cũng là nguyên nhân khiến giá dầu tăng cao ngất ngưởng trong thời gian qua. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa các nước này sẽ ngừng khai thác và chế biến dầu.

 

Đ.T.V

Theo AP