1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Làm ăn thất bát, một công ty phải bỏ 7,5 triệu USD để từ chối dự án 454 triệu USD

(Dân trí) - Một công ty của Dubai cho biết họ sẽ trả 7,5 triệu USD cho Công ty Six Flags sau khi từ chối kế hoạch xây dựng một phiên bản của công viên giải trí Hoa Kỳ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong khi tình hình kinh doanh đang trì trệ.

Cụ thể, DXB Entertainments, công ty điều hành Dubai Gardens & Resort, cho biết họ đã đồng ý với Công ty Six Flags Entertainment Corp có trụ sở tại Texas để trả số tiền này nhằm có được quyền từ chối đầu tiên (ROFR).

Làm ăn thất bát, một công ty phải bỏ 7,5 triệu USD để từ chối dự án 454 triệu USD - 1

Mô hình công viên giải trí trị giá 454 triệu USD của Six Flags tại Dubai.

Vào tháng 2, DXB Entertainments tuyên bố họ đang hủy bỏ kế hoạch xây dựng công viên Six Flag trị giá 454 triệu USD với lý do hạn chế tài chính.

Công ty này cũng sở hữu các công viên chủ đề khác ở Dubai và đã lỗ 59 triệu USD trong quý đầu tiên và số khách tham quan giảm 11% so với cùng kỳ.

DXB Entertainments thuộc sở hữu chính của Meraas Holding, một công ty phát triển thuộc sở hữu của nhà lãnh đạo Dubai, ông Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Hồng Vân

Theo ABC News