Lãi suất huy động giảm nhanh, rời mốc 6%/năm sau chỉ đạo của Thủ tướng

Thảo Thu Vĩ Quang

(Dân trí) - Hàng loạt ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất sau khi Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm ngân hàng vi phạm trong tăng lãi suất huy động

Lãi suất huy động nhiều ngân hàng giảm

Hàng loạt ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước có yêu cầu các ngân hàng thương mại quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ra văn bản chỉ đạo ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay. Mức giảm từ 0,1% đến 0,7%/năm.

Eximbank công bố biểu lãi suất huy động mới từ ngày hôm nay (26/2). Đây là lần giảm lãi suất thứ 2 liên tiếp của Eximbank chỉ trong vòng một tuần.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 6-9 tháng giảm 0,1%, còn 5,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng giảm tương tự xuống còn 5,5%/năm.

Ngoài ra, lãi suất kỳ hạn 15 tháng giảm 0,3%/năm, còn 5,8%/năm, chính thức mất mốc trên 6%/năm vốn được duy trì nhiều tháng qua.

Lãi suất kỳ hạn 18-36 tháng giảm 0,4%/năm, xuống còn 6%/năm cho kỳ hạn 18 tháng và 6,1%/năm cho các kỳ hạn 24-36 tháng.

Lãi suất các kỳ hạn dưới 6 tháng được giữ nguyên. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,3%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4,4%/năm và kỳ hạn 4-5 tháng 4,7%/năm.

BVBank cũng vừa giảm lãi suất huy động với các kỳ hạn tiền gửi từ 6 tháng trở lên, mức điều chỉnh dao động trong khoảng 0,1 đến 0,35%/năm. Trong đó, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng được BVBank giảm từ 5,45%/năm xuống 5,35%/năm.

BVBank cũng giảm lãi suất kỳ hạn 9 tháng từ 5,75%/năm xuống 5,5%/năm, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng giảm từ 6,05%/năm xuống 5,8%/năm, kỳ hạn 18 tháng giảm từ 6,35%/năm xuống 6,0%/năm, kỳ hạn 24 tháng áp dụng là 6,05%/năm

Với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, BVBank vẫn niêm yết lãi suất trên mức 6%/năm.

Lãi suất huy động giảm nhanh, rời mốc 6%/năm sau chỉ đạo của Thủ tướng - 1

Ngân hàng đồng loạt giảm mạnh lãi suất huy động (Ảnh: Mạnh Quân).

KienlongBank cũng công bố biểu lãi suất mới áp dụng từ hôm nay. Trước đó ngân hàng này áp dụng mức lãi suất 6,1%/năm cho kỳ hạn 12-24 tháng, nhưng theo biểu lãi suất mới chỉ còn 5,7% cho các kỳ hạn từ 12 tháng.

Hay tại VietBank, lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng cũng đồng loạt giảm. Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 tháng giảm 0,2%/năm còn 4,1%/năm, kỳ hạn 2 tháng giảm mạnh 0,4%/năm còn 4,1%/năm, kỳ hạn 3 tháng giảm 0,2%/năm còn 4,4%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng giảm 0,1%/năm còn 4,5%/năm.

Lãi suất huy động các kỳ hạn 6-36 tháng được VietBank giữ nguyên. Trong đó, lãi suất huy động cao nhất là 5,9%/năm áp dụng cho kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Chuyên gia: Ngân hàng bị "kìm" lãi suất huy động sẽ ảnh hưởng đến NIM

Động thái điều chỉnh giảm lãi suất của các ngân hàng diễn ra sau khi Thủ tướng Chính phủ cuối tuần vừa rồi yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thanh tra, kiểm tra các ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động, xử lý nghiêm những đơn vị không thực hiện theo chỉ đạo.

Thủ tướng cho biết thời gian qua Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo ngành ngân hàng tiếp tục có giải pháp giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vừa qua vẫn có một số ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động, là yếu tố tác động làm tăng lãi suất cho vay.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng chỉ đạo. Trong đó, Thống đốc cần xem xét, quyết định sử dụng các công cụ quản lý về hạn mức tăng trưởng tín dụng và thu hồi giấy phép theo quy định, báo cáo kết quả với Thủ tướng trước ngày 28/2.

Lãi suất huy động giảm nhanh, rời mốc 6%/năm sau chỉ đạo của Thủ tướng - 2

Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo ngành ngân hàng tiếp tục có giải pháp giảm mặt bằng lãi suất cho vay (Ảnh: Mạnh Quân).

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Giảng viên Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), cho rằng việc các ngân hàng bị "kìm" lãi suất huy động sẽ phần nào ảnh hưởng đến NIM (biên lãi ròng thể hiện sự chênh lệch phần trăm giữa thu nhập từ lãi và chi phí lãi phải trả) ngân hàng. Khi đó, các ngân hàng sẽ phải hy sinh một phần lợi nhuận theo kêu gọi của nhà điều hành tiền tệ.

Hiện nay, NIM của các ngân hàng đã giảm so với giai đoạn trước, lợi nhuận của họ vẫn tiếp tục tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do tối ưu hóa chi phí vận hành. Quá trình chuyển đổi số trong ngành ngân hàng đã giúp giảm mạnh chi phí nhân sự và chi phí hoạt động.

Tuy vậy, ông Huân nhấn mạnh cũng cần nhìn nhận rằng các ngân hàng vẫn đang cố gắng điều chỉnh biên lãi ròng theo hướng giảm dần để hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, mức độ giảm chưa thực sự đáng kể. Một thực tế cần thừa nhận là ngân hàng cũng là một tổ chức kinh doanh vì lợi nhuận. Việc yêu cầu họ giảm lợi nhuận để hỗ trợ doanh nghiệp không phải là điều dễ dàng.

Cũng theo ông Huân, ngân hàng đang là nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất trong nền kinh tế Việt Nam. Trên thị trường chứng khoán, nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất, cho thấy mức độ tập trung và vai trò quan trọng của khu vực này.

Nguyên nhân chính của thực trạng này là sự chi phối của hệ thống ngân hàng đối với thị trường vốn. Hiện nay, các doanh nghiệp không có nhiều lựa chọn ngoài việc vay vốn từ ngân hàng. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn ảm đạm, trong khi chính các ngân hàng cũng chiếm tới 80% lượng trái phiếu lưu hành.

Theo ông Huân, Việt Nam cần có chiến lược dài hạn nhằm phát triển thị trường vốn, tạo thêm những kênh tài trợ đối trọng với hệ thống ngân hàng. Khi thị trường vốn phát triển, sự phụ thuộc vào ngân hàng sẽ giảm bớt, giúp kéo giảm chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay.