1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Lãi suất cho vay dồn dập tạo “đáy”

(Dân trí) - Nhằm hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, chỉ trong vài ngày gần đây, khối ngân hàng thương mại lại đua nhau giảm lãi suất cho vay, với “đáy” mới 13,5%/năm.

Theo hai quyết định vừa được ký chiều ngày 14/11, kể từ ngày 17/11, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sẽ điều chỉnh giảm mạnh lãi suất cho vay ưu đãi bằng VND từ 15,2%/năm xuống mức 13,5%/năm. Đây là mức lãi suất cho vay bằng VND thấp nhất trên thị trường tiền tệ hiện nay.

Cũng từ ngày 17/11, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hạ lãi suất cho vay VND thêm 1% tương ứng với từng đối tượng so với mức đang áp dụng. Mức lãi suất cho vay thấp nhất tại đây sẽ là 14%/năm, lãi suất cho vay VND ngắn hạn tối đa dành cho với tất cả khách hàng là 15%/năm.

Như vậy, chỉ sau 9 ngày thực hiện điều chỉnh lãi suất cho vay theo khung lãi suất cơ bản mới, BIDV tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Đây là đợt điều chỉnh lãi suất cho vay lần thứ 7 liên tiếp của Ngân hàng này trong vòng 4 tháng trở lại đây.

Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết: “Việc hạ lãi suất cho vay lần này là bước đi tiếp theo trong việc thực hiện gói giải pháp kích thích sản xuất kinh doanh của BIDV”.

Chính vì thế, ở lần hạ lãi suất này, BIDV không chỉ áp dụng các mức lãi suất mới đối với các khoản vay mới từ 17/11 mà còn áp dụng đối với cả các khoản vay đã ký Hợp đồng tín dụng nhưng chưa giải ngân hoặc đang giải ngân.

Trước đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng đã giảm mạnh lãi suất cho vay VND đối với đối tượng khách hàng là các hộ sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ xuống còn tương ứng là 14,4%/năm và 15%/năm.

Nhóm “anh cả” trong khối ngân hàng thương mại đua nhau giảm lãi suất với mức “đáy” ấn tượng nhưng nhìn nhung, lãi suất cho vay thấp nhất vẫn đang được dành cho các đối tượng ưu tiên đặc biệt.

Ví dụ như Vietcombank, mức lãi suất 13,5% được áp dụng với các khách hàng truyến thống, đang sử dụng dịch vụ và các giải pháp tổng thể của Vietcombank, kinh doanh trong lĩnh vực trọng yếu, có tác động tích cực đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Mặc dầu vậy, lãi suất cho vay giảm nhiệt nhanh chóng đang là tín hiệu tốt trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay hợp lý, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm. Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ và vừa chưa có nhiều động tĩnh, nhưng xem chừng cũng không thể nằm ngoài quy luật chung này.

Không công bố giảm lãi suất cho vay, kể từ ngày 10/11, Ngân hàng TMCP Liên Việt (LienVietBank) đã dành 4.000 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khắc phục khó khăn về vốn, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động.

Triển khai chương trình này, LienVietBank ưu đãi đặc biệt cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành nghề lĩnh vực chú trọng đầu tư với mức lãi suất thấp nhất theo từng thời kỳ.

4.000 tỷ đồng theo chương trình này sẽ được LienVietBank giải ngân vào quý IV/2008 và năm 2009 với tỷ trọng phân bổ cho ngành nghề nông - lâm - thủy sản là 800 tỷ đồng, công nghiệp - xây dựng là 1.000 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ là 2.000 tỷ đồng và các ngành nghề khác là 200 tỷ đồng.

Theo dõi mặt bằng lãi suất huy động mấy ngày gần đây, nhiều ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất huy động VND ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm từ 1,5 - 2%/năm, phổ biến xuống dưới 15%/năm, nhiều thành viên chỉ áp mức tối đa 14,5%/năm, tại khối quốc doanh phần lớn cao nhất chỉ là 13,5%/năm.

Giới chuyên gia tài chính nhìn nhận, hành động cắt giảm mạnh tay đối với nguồn huy động vốn của phần đông ngân hàng thương mại cổ phần được xem là cơ sở để giảm lãi suất đầu vào của nền kinh tế.

Có thể “đáy” lãi suất cho vay của nhóm này không sâu như các “anh cả” nhưng là phương thuốc hữu hiệu cho bệnh thiếu vốn, khó tiếp cận nguồn vốn của số đông doanh nghiệp thời điểm này.

An Hạ