1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Kỷ lục về số người Việt "chơi" chứng khoán, bất ngờ ở phiên bán tháo

Mai Chi

(Dân trí) - Tháng 11 chứng kiến kỷ lục chưa từng có về lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân, lần đầu tiên vượt 200.000 tài khoản. Vừa giao dịch thì những nhà đầu tư này đã trải qua bão táp.

Như tin đã đưa, trong phiên giao dịch 6/12, chỉ số VN-Index giảm sâu gần 30 điểm tương ứng giảm hơn 2% và đóng cửa tại 1.413,58 điểm, mức thấp nhất trong vòng một tháng qua.

Chỉ trong 2 phiên, biên độ giảm của VN-Index đã lên tới 80 điểm và đã giảm hơn 100 điểm kể từ đỉnh.

Một thống kê đáng chú ý là ở trong phiên giảm sâu này là thanh khoản thị trường cũng co hẹp đáng kể so với phiên 3/12, đạt 37.638,7 tỷ đồng. Trong đó, sàn HSX là 31.184,1 tỷ đồng; HNX là 4.093,9 tỷ đồng và UPCoM là 2.360,8 tỷ đồng.

Trong phiên hôm qua, tổng cộng 101 mã giảm sàn, 943 mã giảm giá. Tình trạng bán tháo diễn ra tại nhiều cổ phiếu, nhiều mã đóng cửa thấp nhất phiên.

Kỷ lục về số người Việt chơi chứng khoán, bất ngờ ở phiên bán tháo - 1

Cú lao dốc vừa qua như gáo nước lạnh dội xuống sự hưng phấn của những nhà đầu tư mới "chân ướt chân ráo" gia nhập thị trường (Ảnh đồ thị VN-Index: Investing).

Thế nhưng, ai là bên mua và ai là bên bán nhiều nhất?

Ở phiên 6/12, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài rất tích cực. Khối ngoại trở lại mua ròng 316,5 tỷ đồng trên toàn thị trường, mua ròng 309,1 tỷ đồng trên sàn HSX và 10,6 tỷ đồng trên UPCoM, bán ròng nhẹ 3,24 tỷ đồng trên sàn HNX.

Riêng giao dịch khớp lệnh trên sàn HSX, các nhóm tổ chức đều mua ròng, ngoại trừ nhà đầu tư cá nhân trong nước bán ròng rất mạnh tới 772,8 tỷ đồng. Tổ chức trong nước (không bao gồm tự doanh) mua ròng 272,4 tỷ đồng và tự doanh các công ty chứng khoán cũng mua ròng 197 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 303,5 tỷ đồng.

Như vậy, phía mua chủ động là các tổ chức, các quỹ còn phía bán là nhà đầu tư cá nhân. Theo một số chuyên gia chứng khoán, nguồn tiền giao dịch trên thị trường thời gian chủ yếu từ lực lượng nhà đầu tư cá nhân rất đông đảo.

Sự gia nhập của nhà đầu tư cá nhân đã đưa thị trường chứng khoán Việt Nam thiết lập nhiều kỷ lục mới. Tuy nhiên, dòng tiền cá nhân cũng rất bất ổn và vào ra thất thường, dễ biến động do tâm lý nhà đầu tư cá nhân không ổn định, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài.

Số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) mới công bố cho thấy, lũy kế đến ngày 30/11, Việt Nam đã có hơn 4,08 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán, tăng hơn 1,3 triệu tài khoản so với cuối năm 2020.

Trong đó, số tài khoản cá nhân đạt mức 4,03 triệu tài khoản, số tài khoản của nhà đầu tư tổ chức là gần 17.000 tài khoản.

Trong tháng 11, số tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân đạt 220.602 tài khoản, tăng hơn 70% so với tháng 10 đây là mức mở mới cao nhất trong lịch sử hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Như vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến 9 tháng liên tiếp số lượng tài khoản các nhân trong nước mở mới duy trì trên 100.000 tài khoản/tháng và lần đầu có tháng vượt ngưỡng 200.000 tài khoản.

Tính tổng 11 tháng, cá nhân trong nước đã mở mới hơn 1,3 triệu tài khoản chứng khoán, gấp hơn 3,3 lần so với lượng tài khoản mở mới của cả năm 2020.

Với số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tăng "sốc" trong tháng 11, thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã ghi nhận những phiên kỷ lục. Cụ thể, phiên 19/11, giá trị giao dịch toàn thị trường xấp xỉ 56.000 tỷ đồng (2,46 tỷ USD).

Tổng giá trị giao dịch bình quân trong tháng 11 đạt 40.117 tỷ đồng/phiên, tăng 47% so với tháng 10, trong đó, giá trị khớp lệnh bình quân đạt 37.760 tỷ đồng, tăng 50% so với tháng trước.