1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Kraft hoàn thành thương vụ thâu tóm giá 19,7 tỷ USD

(Dân trí) - Cadbury Plc đã đồng ý với lời đề nghị 19,7 tỷ USD từ Kraft Foods. Như vậy là 4 tháng bàn thảo, hãng bánh kẹo lớn nhất thế giới được thành lập và Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Buffett là cổ đông lớn nhất tại Kraft.

Kraft hoàn thành thương vụ thâu tóm giá 19,7 tỷ USD - 1
Một hãng bánh kẹo lớn nhất thế giới ra đời sau thương vụ. 
 
Nhà đầu tư của Cadbury sẽ nhận được 840 pence/cổ phiếu trong đó có 500 pence tiền mặt và số còn lại bằng cổ phiếu. Cadbury sẽ trả thêm 10% cổ tức khi không còn thêm yêu cầu nào khác.

Mức mới này cao hơn thỏa thuận trước đó là 769 pence/cổ phiếu trong đó 40% bằng cổ phiếu và 60% bằng tiền mặt.

Kraft cho biết thương vụ này sẽ giúp hãng tiết kiệm được 675 triệu USD chi phí hàng năm, cao hơn 50 triệu USD so với tính toán trước đó. Sau thương vụ Kraft đứng đầu tại thị trường các nước mới nổi trong đó có Ấn Độ, Brazin, Mehico.

Cổ phiếu Cadbury tăng khoảng 3,8% tại thị trường London phiên ngày hôm nay. Ngược lại cổ phiếu Kraft giảm 78 cent xuống mức 28,80 USD/cổ phiếu vào đầu phiên giao dịch tại thị trường New York.

Kraft đã thông báo cho tỷ phú Buffett ngay khi thương vụ với với Cadbury hoàn tất. Tỷ phú Buffett chưa hồi âm lại, nhưng trong tuyên bố ngày 5/1 ông cho biết, sẽ hỗ trợ Kraft trong thương vụ Cadbury nếu việc này không ảnh hưởng đến cổ đông hiện tại của Kraft.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Cabury, sản xuất sôcôla sữa Dairy Milk, thuốc ho nước Halls và kẹo cao su Trident, vào tháng 9/2009 đã tự nguyện chào hàng Kraft với giá 16,7 tỷ USD tiền mặt và cổ phiếu. Kraft cũng sản xuất bơ, đồ ăn Kool-aid, bánh Oreo và thịt Oscar Mayer.

Minh Tuấn
Theo Bloomberg, CNNMoney