1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Kinh tế Trung Quốc đang xuống đáy?

(Dân trí) - Ngày 18/10, Cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc đã công bố một loạt dữ liệu quan trọng về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Với tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 7,4%, đây là quý thứ 7 liên tiếp GDP nước này tăng chậm lại.

So với quý trước, tốc độ tăng GDP của nước này trong quý 3 đã sụt 0,2 điểm % và là quý có tốc độ tăng thấp nhất kể từ đầu năm 2009. Hoạt động xuất khẩu tới các thị trường chính như Mỹ và châu Âu lao dốc chính là những nguyên nhân đằng sau sự sụt giảm này. Dù vậy theo các chuyên gia những dữ liệu mới này cũng cho thấy kinh tế Trung Quốc đã chạm đáy trong quý vừa qua và có thể sẽ hồi phục trong thời gian tới. 
 
Kinh tế Trung Quốc đã có dấu hiệu hồi phục

Kinh tế Trung Quốc đã có dấu hiệu hồi phục

“Căn cứ trên những số liệu của quý 3 và nhất là trong tháng 9, những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang ổn định dần đã rõ ràng hơn”, người phát ngôn Cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc Sheng Laiyun nhận định. “Mặc dù đà tăng trưởng vẫn chậm lại nhưng mức độ sụt giảm đã bớt đáng ngại trong khi một vài chỉ số khác còn tăng”.

Như vậy tính chung trong 3 quý đầu năm, kinh tế trung quốc tăng trưởng ở mức 7,7%. “Về cơ bản rõ ràng nền kinh tế đang chạm đáy và tốc độ tăng trưởng quý 4 có thể sẽ cao hơn quý 3”, Lu Ting, nhà kinh tế của ngân hàng Bank of America nhận định.

Một trong những hy vọng le lói cho Bắc Kinh đó là hoạt động sản xuất có vẻ đã hồi phục. Trong tháng 9, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp đạt 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 8,9% của tháng 8. Ngoài ra doanh số bán lẻ, một chỉ báo rõ nhất về sức mua của người tiêu dùng, tăng 14,2% so với mức 13,2% của tháng 8. Hoạt động đầu tư công cũng tăng nhẹ sau khi hàng loạt dự án đầu tư hạ tầng được triển khai.

Trước đó hôm 13/10, Trung Quốc cho biết tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong tháng 9 đạt 9,9% so với cùng kỳ 2011 trong khi hoạt động nhập khẩu cũng đã tăng trưởng sau khi sụt giảm ở tháng trước. 

Những thông tin này cho thấy nhiều khả năng Trung Quốc sẽ không phải tung ra một gói kích thích kinh tế như từng thực hiện năm 2008. Dù vậy việc duy trì một chính sách tiền tệ nới lỏng và tiếp tục cắt giảm lãi suất cho vay để kích thích tăng trưởng tín dụng là cần thiết. 

“Xét cho cùng chúng ta vẫn đối mặt với nhiều bất ổn và cần dựa trên chính sách tiền tệ nới lỏng và chính sách tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế”, Li Huiyong, nhà kinh tế của công ty chứng khoán Shenyin Wanguo tại Thượng Hải phát biểu với AFP. 

Cùng quan điểm này, nhà kinh tế cao cấp Dariusz Kowalczyk của ngân hàng Pháp Credit Agricole CIB, chi nhánh Hong Kong nhận định: “Thông tin trên cho thấy kinh tế Trung Quốc đang phục hồi. Không có dư địa và cũng không cần thiết phải có thêm các đợt kích thích kinh tế lớn”. 

Thanh Tùng
Tổng hợp