1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Kinh tế khủng hoảng, Zimbabwe liên tục rao bán voi, ngà voi, sừng tê giác

(Dân trí) - Tổng thống Emmerson Mnangagwa nói rằng, Zimbabwe đang tăng gấp đôi việc bán những con voi hoang dã của mình để cố gắng giảm số lượng của chúng vì không chăm sóc hết được?

Kinh tế khủng hoảng, Zimbabwe liên tục rao bán voi, ngà voi, sừng tê giác - 1

Tháng 5 vừa qua, Zimbabwe đã kiếm được 2,7 triệu USD từ việc bán hơn 90 con voi cho Trung Quốc và Dubai.

Theo Reuters, phát biểu với các nhà báo vào cuối Hội nghị thượng đỉnh về động vật hoang dã của Liên minh châu Phi/Liên hợp quốc tại Victoria Falls vào hôm qua (25/6), ông Mnangagwa cho biết nước này có số lượng voi là 84.000 và chỉ có thể chăm sóc 50.000 con trong số đó.

"Một số nước láng giềng của chúng tôi ở phía bắc đã cạn kiệt động vật hoang dã. Đất nước chúng tôi sẵn sàng bán voi. Thậm chí, trong một số trường hợp là tặng những động vật hoang dã này”, Tổng thống đương nhiệm của Zimbabwe khẳng định.

Theo đó, ông Mnangagwa đã đề cập đến Angola láng giềng như là một người mua tiềm năng khi đất nước này muốn gây dựng lại quần thể voi tại các khu vực hoang dã nơi những mỏ khoáng sản đã bị bỏ hoang.

"Angola từng trải qua chiến tranh nên có rất nhiều vùng đất hoang. Nhưng rất nhiều động vật đã di chuyển về phía nam, vì vậy, chúng tôi hiện đang hợp tác với nước này để gây quỹ, và Zimbabwe sẽ cho Angola sư tử, voi, trâu để làm suy giảm số lượng các loài động vật này ở trong nước mình. Tôi nghĩ rằng đây là một cách tiếp cận rất nhân văn đối với vấn đề động vật hoang dã”, ông Mnangagwa nói.

Tuy nhiên, vào tháng 5 vừa qua, Zimbabwe đã kiếm được 2,7 triệu USD từ việc bán hơn 90 con voi cho Trung Quốc và Dubai. Vào thời điểm đó, cơ quan động vật hoang dã của đất nước cho biết tiền từ việc bán động vật này sẽ được sử dụng để hỗ trợ bảo tồn.

Đáng nói, tại hội nghị thượng đỉnh, ông Mnangagwa còn kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán ngà voi toàn cầu để đất nước của ông có thể bán kho dự trữ ngà voi và sừng tê giác trị giá 600 triệu USD. Ông Mnangagwa cho biết số tiền này sẽ cho phép Zimbabwe tài trợ cho các nỗ lực bảo tồn trong hai thập kỷ.

Việc bán ngà voi bị cấm theo một thỏa thuận quốc tế về buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Nhưng Zimbabwe và những nước láng giềng Botswana, Namibia và Zambia, với sự hỗ trợ của Nam Phi, đang cố gắng hợp sức để dỡ bỏ các lệnh cấm này.

Những quốc gia này chiếm hơn một nửa số voi trên thế giới và có kho dự trữ trị giá hàng trăm triệu USD mà họ nói muốn bán để lấy tiền nhằm bảo tồn quỹ.

“Cả thế giới hiện đang cố gắng đóng cửa những thị trường mua bán ngà voi đó, và câu hỏi là, liệu chúng ta có đang ngồi trên một quả bom hẹn giờ không? Bởi vì cuối cùng, khi mọi người đã quá mệt mỏi vì phải làm những người giữ thú trong khi họ không có lợi lộc gì và đến một lúc nào đó, họ sẽ đi tàn sát những loài động vật hoang dã, đó mới là vấn đề thực sự”, Bộ trưởng Bộ Môi trường Botswana Kitso Mokaila nói trong một cuộc phỏng vấn trước đây với CNN.

Vào năm 2015, Zimbabwe đã bán một số động vật hoang dã của mình và biện minh rằng cần phải cứu chúng khỏi một đợt hạn hán sắp xảy ra ở các công viên và khu bảo tồn quốc gia.

Hồng Vân (Tổng hợp)