1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Kinh tế châu Âu “gặp khó” vì đồng Euro mạnh

(Dân trí) - Xuất khẩu của châu Âu sang các thị trường khác trên thế giới trong tháng 8/2009 giảm 23% so với 1 năm trước, mức hạ sâu chưa từng có.

Kinh tế châu Âu “gặp khó” vì đồng Euro mạnh - 1
(ảnh: Hữu Nghị).
 
Bộ trưởng Tài chính 16 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu nhóm họp trong ngày thứ Hai bàn về việc đồng Euro tăng giá quá mạnh so với đồng USD ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu châu Âu, đe dọa cản trở đà phục hồi của kinh tế.

Phiên giao dịch buổi chiều tại thị trường châu Âu, tỷ giá đồng Euro so với đồng USD là 1,4923 USD/Euro từ mức 1,4899 USD/Euro phiên giao dịch cuối thứ 6 tuần trước.

Nhà đầu tư kỳ vọng sẽ nhận được thông tin lợi nhuận doanh nghiệp tốt, họ sẽ chuyển từ những tài sản USD sang đầu tư vào các loại tài sản khác rủi ro nhưng mang lại lợi nhuận cao hơn.

Các đối tác thương mại của Mỹ không khỏi đau đầu khi đồng USD ngày một xuống giá bởi họ sẽ khó bán hàng tại Mỹ, thị trường của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nói cách khác, đồng USD yếu có thể cản đà phục hồi của nhiều nền kinh tế.

Xuất khẩu của châu Âu sang các thị trường khác trên thế giới trong tháng 8/2009 giảm 23% so với 1 năm trước. Mức hạ của xuất khẩu như vậy sâu chưa từng có, suy thoái kinh tế khiến nhu cầu hàng hóa, dịch vụ trên thế giới giảm.

Đồng Euro mạnh khiến xe ô tô của Đức, rượu của Pháp xuất sang các thị trường của đối tác thương mại lớn trở nên đắt đỏ hơn.

Bộ trưởng các nước thuộc châu Âu và quan chức thuộc Ngân hàng Trung ương châu Âu hết sức lo lắng về ảnh hưởng của đồng euro mạnh đến ổn định tài chính.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu kêu gọi các nước thuộc châu Âu cam kết đưa ra chính sách thoái lui muộn nhất vào năm 2011. Các chuyên gia dự đoán kinh tế châu Âu đã thoát suy thoái trong quý 3/2009.

Theo Ngọc Diệp
CafeF/AP