1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bến Tre:

Kiến nghị Trung ương mua tạm trữ 92.000 tấn muối

(Dân trí) - Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gửi báo cáo kiến nghị Trung ương thực hiện chính sách thu mua tạm trữ 92.000 tấn muối tồn đọng giúp diêm dân.

Theo báo cáo của Chi cục Phát triển Nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre), vụ muối 2015 – 2016 toàn tỉnh sản xuất khoảng 1.600 ha muối chủ yếu tập trung ở 2 huyện Bình Đại và Ba Tri với năng suất hơn 100 ngàn tấn. Năm nay muối trúng mùa nhưng giá thấp nhất từ trước đến nay với giá từ 200 đến 250 đồng/kg. Nhiều cánh đồng diêm dân đổ muối đầy ngoài chòi canh, bờ ruộng vì không bán không ai mua nên còn tồn đọng hơn 92 ngàn tấn.

Muối còn tồn đọng rất lớn sau vụ thu hoạch
Muối còn tồn đọng rất lớn sau vụ thu hoạch

Bà Nguyễn Thị Thi, ngụ xã Bảo Thạnh (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) cho biết: “Tôi làm 4 công muối thu hoạch xong nhưng kêu bán thương lái không chịu mua dù giá rất thấp. Vì vậy gia đình phải gánh vào chòi chứa muối, sau khi chòi đầy không còn chỗ chứa thì trải bạt nhựa đổ đống ngoài đường”.

Theo bà Thi, hiện 10 người làm muối thì có 9 người không bán được nên người làm muối rất khốn khổ.

Tỉnh Bến Tre kiến nghị Trung ương mua tạm trữ giúp diêm dân
Tỉnh Bến Tre kiến nghị Trung ương mua tạm trữ giúp diêm dân

Ông Phạm Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước (Bình Đại, Bến Tre) cho biết: “Giá muối năm nay quá thấp và rất khó bán. Thu nhập của cả gia đình làm muối không bằng một lao động đi làm thuê nên cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Sau khi thu hoạch lượng muối còn tồn đọng rất lớn rất cần chính sách để giúp đỡ diêm dân”.

Minh Giang

Kiến nghị Trung ương mua tạm trữ 92.000 tấn muối - 3