1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Kiến nghị 2 “gói” hỗ trợ, “giải cứu” nông dân thiệt hại do virus corona

(Dân trí) - Trong số các đối tượng chịu thiệt hại do dịch bệnh corona gây ra thì nông dân sẽ được hỗ trợ trước tiên. Hiện nay nông dân trồng thanh long, dưa hấu đang bị tác động trực tiếp bởi dịch bệnh.

Chiều nay (5/2), tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương đã nêu lên dự báo tăng trưởng kinh tế giảm và các gói hỗ trợ do dịch bệnh virus corona gây ra.

Kiến nghị 2 “gói” hỗ trợ, “giải cứu” nông dân thiệt hại do virus corona - 1
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương (ảnh: Mạnh Thắng)

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, cơ quan này đã xây dựng và tham mưu tới Chính phủ kịch bản phát triển kinh tế - xã hội mới, ứng phó với dịch viêm phổi cấp do virus corona.

“Theo tính toán, nếu khống chế dịch trong quý I thì tăng trưởng năm 2020 sẽ giảm xuống còn 6,27%. Nếu khống chế dịch trong quý II, nguy cơ giảm tăng trưởng còn sâu hơn và chỉ đạt con số 6,09%” - ông Trần Quốc Phương đưa ra dự báo.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ KH&ĐT cũng cho rằng đây chỉ là những con số dự báo và là phương án để theo dõi, mức tăng trưởng là bao nhiêu còn tuỳ thuộc vào thực tế và dịch bệnh corona được kiểm soát vào thời điểm nào, cũng như các chính sách, tác động điều hành của Chính phủ đối với nền kinh tế.

Gắn với tình hình dịch bệnh corona, ông Phương cho biết Bộ KH&ĐT sẽ thường xuyên cập nhật thông tin để rà soát phương án, kịch bản để báo cáo kịp thời cho Thủ tướng Chính phủ và đề cập tới 2 gói hỗ trợ là một trong những chính sách để khắc phục thiệt hại của dịch cúm corona đối với tăng trưởng và phục hồi, phát triển kinh tế. Cụ thể:

Trong bối cảnh dịch đang diễn ra như hiện nay sẽ tập trung ưu tiên vào các giải pháp phòng chống dịch, đây là thời điểm phải dành tất cả các nguồn lực, sức lực để kiểm soát dịch bệnh trước.

Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát thì Bộ KH&ĐT sẽ kiến nghị gói giải pháp thứ 2 là khắc phục thiệt hại cũng như khẩn trương phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, gói hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào nguồn lực và hỗ trợ đối tượng nào, việc này phải tính toán.

“Chúng ta thấy một số đối tượng đang chịu thiệt do dịch bệnh, trước hết là nông dân. Nông dân trồng thanh long, dưa hấu đang bị tác động trực tiếp” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh và lưu ý đối tượng hỗ trợ thế nào, mức độ hỗ trợ bao nhiêu, hình thức hỗ trợ ra sao cần có tính toán cụ thể.

Lãnh đạo Bộ KH&ĐT cũng cho biết, cùng với các giải pháp khắc phục dịch bệnh thì việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng tăng tiến độ giải ngân đầu tư công trong năm nay cũng là một yếu tố quan trọng.

Kiến nghị 2 “gói” hỗ trợ, “giải cứu” nông dân thiệt hại do virus corona - 2
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (ảnh: Mạnh Thắng)

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng thông tin về việc Thủ tướng chỉ đạo miễn thuế đối với nguyên liệu sản xuất khẩu trang chống dịch, thuốc sát trùng và các nguyên liệu phục vụ chống dịch.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, trong lúc kiên quyết chống dịch với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, không nên tạo ra những vấn đề làm hoang mang; phải rất cẩn trọng, tránh làm ảnh hưởng chung đến lợi ích quốc gia; phải tạo điều kiện giúp đỡ và không đặt vấn đề kỳ thị, làm ảnh hưởng đến tổng quan chung.

Châu Như Quỳnh