Khu kinh tế Việt Nam tại Cuba được miễn thuế doanh nghiệp 10 năm

Trường Thịnh

(Dân trí) - Nhà đầu tư tại Khu kinh tế ViMariel nằm trong Đặc khu phát triển Mariel của đảo quốc Cuba sẽ được hưởng loạt chính sách ưu đãi, như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 10 năm đầu.

Khu kinh tế được miễn thuế doanh nghiệp cả thập kỷ

Khu kinh tế ViMariel do Công ty ViMariel - Công ty cổ phần phát triển, nằm tại Phân khu A10, khu A, Đặc khu phát triển Mariel, Artemisa, Cộng hòa Cuba. Với quy mô 256ha, khu kinh tế đã triển khai xây dựng giai đoạn một trên 156ha, trong đó đất xây dựng nhà máy là 119ha chiếm 76%. Thời gian dự án là 50 năm, từ 2018 đến 2068.

Khu kinh tế Việt Nam tại Cuba được miễn thuế doanh nghiệp 10 năm - 1
Nhà đầu tư tại Khu kinh tế ViMariel (Cuba) sẽ được hưởng hàng loạt chính sách ưu đãi (Ảnh: ViMarie).

Khu kinh tế ViMariel đến nay đã có đất sạch với cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng đón nhà đầu tư đến xây dựng nhà máy với nhiều lợi thế.

Thứ nhất, khu kinh tế ViMariel nằm trong Đặc khu phát triển Mariel, hưởng lợi từ vị trí giao thông dễ dàng kết nối tới các khu vực trọng điểm lân cận là sân bay quốc tế Jose Marti (42km), sân bay De Baracoa (25km), sân bay San Antonio De Los Banos (25km); có đường 4 làn xe nối thẳng với trục giao thông chính phía Đông tới Trung tâm La Habana, có hệ thống đường sắt 2 làn kết nối với cảng biển và hệ thống đường sắt quốc gia.

Khu kinh tế này nằm cách cảng nước sâu TC Mariel chỉ 5 phút di chuyển - một trong năm cảng nước sâu tại vùng vịnh Caribe và khu vực Trung Mỹ. Theo chủ đầu tư, ViMariel là khu kinh tế duy nhất tại Cuba có vị trí giao thông đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không thuận lợi nhất, có thể phục vụ cho thị trường hơn 400 triệu dân.

Khu kinh tế Việt Nam tại Cuba được miễn thuế doanh nghiệp 10 năm - 2
Khu kinh tế ViMariel sở hữu vị trí đắc địa tại Cuba và khu vực Mỹ Latinh (Ảnh: ViMarie).

Thứ hai, môi trường chính trị, xã hội và pháp lý tại Cuba luôn ổn định, quá trình phê duyệt dự án nhanh chóng với sự hỗ trợ của cơ chế "một cửa". Nhà đầu tư tại ViMariel sẽ được hưởng loạt chính sách ưu đãi gồm miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 10 năm đầu, sau đó là 12% (có thể được gia hạn đối với trường hợp đặc biệt), thời gian miễn có thể được gia tăng…

Hiện khu kinh tế ViMariel cung cấp các dịch vụ gồm cho thuê lại đất đã có hạ tầng cơ sở; dịch vụ công nghiệp; cung cấp nước sạch và xử lý nước thải; tư vấn, thiết kế và thi công xây dựng nhà máy. Các lĩnh vực thu hút đầu tư chủ yếu vào khu kinh tế gồm thực phẩm, hàng tiêu dùng, năng lượng tái tạo, vật liệu xây dựng, điện, điện tử, sản xuất cơ khí, nông nghiệp, công nghiệp dược phẩm, thiết bị y tế….

ViMariel đã được đầu tư và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dịch vụ đồng bộ, hiện đại với hệ thống điện trung thế ngầm 34,5KV, trạm cấp nước công suất 7.000m3/ngày đêm, hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt, công suất xử lý nước thải 4.600m3/ngày đêm, hệ thống an ninh, dịch vụ hải quan, bưu điện, dịch vụ ngân hàng, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đường sắt, đường bộ, kho lưu trữ cùng trung tâm y tế…

Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt?

Ông Trần Ngọc Anh, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty ViMariel - Công ty cổ phần, cho biết Đặc khu phát triển Mariel được Chính phủ Cuba thiết lập để thu hút đầu tư nước ngoài với rất nhiều chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tài chính, lao động với vị trí giao thương thuận lợi.

Thị trường dành cho doanh nghiệp rất lớn với hơn 400 triệu dân Cuba và các nước khu vực vùng biển Caribe, trong khi các quốc gia ở khu vực này chủ yếu phát triển du lịch mà chưa phát triển sản xuất.

Khu kinh tế Việt Nam tại Cuba được miễn thuế doanh nghiệp 10 năm - 3
Ông Trần Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty ViMariel - Công ty cổ phần (Ảnh: ViMarie).

Bên cạnh đó, Cuba có nền giáo dục tốt, trình độ dân trí cao, tạo nên lực lượng lao động chất lượng, dễ tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại, tiên tiến khi nhà đầu tư nước ngoài đến đây phát triển.

Về ViMariel, ông Trần Ngọc Anh cho biết đây là khu kinh tế đầu tiên và duy nhất tại Cộng hòa Cuba nằm trong Đặc khu phát triển Mariel do doanh nghiệp nước ngoài đầu tư.

Hiện 2 nhà máy sản xuất vật liệu của doanh nghiệp tại khu kinh tế ViMariel đã hoạt động, đưa vào sản xuất kinh doanh. Về hạ tầng khu kinh tế ViMariel, đơn vị đã đầu tư cơ bản, đồng bộ khoảng 100ha, và thu hút đầu tư 3 doanh nghiệp đến từ Châu Âu vào xây dựng nhà máy.

"Các doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế ViMariel sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa từ phía công ty trong tất cả các công đoạn, từ thủ tục chuẩn bị đầu tư, đến triển khai đầu tư, sản xuất kinh doanh… giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và hạn chế các rủi ro", Chủ tịch Công ty ViMariel - Công ty cổ phần nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên, Đại sứ Cuba Orlando Nicolas Hernandez Guillen khẳng định tại đặc khu Mariel, Việt Nam là trường hợp duy nhất được Cuba cấp giấy phép nhượng quyền khai thác một khu kinh tế nằm trong đặc khu, giao cho Công ty ViMariel - Công ty cổ phần đầu tư và phát triển. Khu kinh tế này thu hút các dự án đầu tư nước ngoài vào Cuba, nhất là doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Đại sứ, Cuba đang trong quá trình chuyển mình, triển khai nhiều cải cách, chuyển đổi kinh tế nhằm phát triển đất nước. Cuba có môi trường ổn định, bình yên, hệ thống luật pháp bảo đảm an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chính phủ đang mở cửa với thế giới bên ngoài, nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư từ các nước.

"Tôi cho rằng ở Cuba có nhiều tiềm năng để các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần mang lại sự phát triển tích cực cho Cuba, đồng thời mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư", Đại sứ Guillen khẳng định.