1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Không tăng giá thép trong tháng 3

(Dân trí) - Thông tin từ Hiệp hội thép Việt Nam cho biết, trong tháng 3 này, các doanh nghiệp ngành thép đã thống nhất không tăng giá bán thép. Việc có tiếp tục tăng giá thép hay không sẽ phụ thuộc vào giá phôi thép nhập khẩu ở ngưỡng 900 USD/tấn.

Đó chính là nội dung trong công văn của Hiệp hội Thép Việt Nam gửi Bộ Công thương và Văn phòng Chính phủ. Theo đó, các doanh nghiệp ngành thép thống nhất trong tháng 3/2008 không tăng giá bán thép.

Cụ thể là trong trường hợp giá phôi thép nhập khẩu ở mức 900 USD/tấn, các doanh nghiệp sản xuất thép thống nhất không nâng giá bán thép.

Khi giá phôi nhập khẩu tăng trên mức 900 USD/tấn, các doanh nghiệp sẽ bàn thảo với hiệp hội về việc điều chỉnh giá bán hợp lý trên nguyên tắc duy trì tái sản xuất nhưng không gây sốc cho thị trường.

Lan Hương