1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Không nên “neo” tỷ giá VND theo USD

(Dân trí) - Ông Martin Rama, quyền Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam nhận định, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam không nên “neo” tỷ giá VND theo USD, mà phải gắn với rổ ngoại tệ nói chung. Đây cũng chính là biện pháp nhằm nâng cao tính cạnh tranh của VND.

Tại cuộc họp báo trước thời điểm khai mạc Hội nghị giữa kỳ các Nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) chiều 3/6, đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, lạm phát gia tăng liên tục tại Việt Nam đã làm tăng giá trị thực của đồng tiền Việt. Thâm hụt thương mại và giảm lượng vốn vào làm cho VND mất giá.

WB khuyến nghị, nên hợp lý hóa từng bước tỷ giá tham chiếu và nới rộng biên độ giao dịch tỷ giá. Điều này sẽ cải thiện cán cân thanh toán và giảm lo ngại về điều chỉnh tỷ giá; tuy nhiên, việc này sẽ làm tăng giá cả các mặt hàng có thể xuất hoặc nhập khẩu.

Cũng theo ông Martin, do tác động của chính sách tín dụng, nguy cơ các ngân hàng yếu buộc phải sáp nhập với các ngân hàng, các tổ chức tài chính mạnh hơn là rất yếu và Việt Nam nên đẩy nhanh quá trình này để gia tăng lòng tin của người gửi tiền.

Lạm phát 2008 của Việt Nam được các chuyên gia nước ngoài dự báo còn cao, nhưng với những biện pháp mà chính phủ đưa ra để điều hành cũng như diễn biến thực tế thì Việt Nam hoàn toàn kiểm soát được tình hình, tốc độ tăng trưởng GDP vẫn có thể đạt 7% hoặc cao hơn.

Nguyễn Hiền