1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Không gian sống xanh tạo lợi thế cạnh tranh cho các dự án bất động sản

(Dân trí) - Sự phát triển và hội nhập nhiều nền văn hóa toàn cầu cùng tình trạng không khí ô nhiễm tại các thành phố lớn đã tác động đến xu hướng lựa chọn sản phẩm bất động sản trên thế giới và cả Việt Nam đã có sự thay đổi. Theo các chuyên gia, bên cạnh hướng đẹp, vị trí tiện lợi, dự án phải vừa xanh vừa sang.

Lựa chọn không gian sống xanh là tiêu chí được đặt hàng đầu khi chọn mọi sản phẩm bất động sản trên thế giới. Theo Mova International, 35% người tiêu dùng tại các nước phát triển sẵn sàng chi tiền nhiều hơn cho các sản phẩm thân thiện với môi trường, đặc biệt là bất động sản. Con số này được dự báo còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Không gian sống xanh tạo lợi thế cạnh tranh cho các dự án bất động sản - 1
Không gian xanh là tiêu chí đánh giá dự án cao cấp

Tại Sydney và Melbourne của Australia, trồng cây trên mái nhà đã giúp những dự án bất động sản tại đây ghi điểm. Hay tại đảo quốc Singapore, người ta dễ dàng choáng ngợp bởi sự xen kẽ hài hòa giữa các tòa nhà và mật độ cây xanh dày đặc, chỉ số cây xanh trên đầu người ở Singapore là 60 m2/người. 

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí y học Environmental Health Perspectives (Mỹ) đã chỉ ra rằng: Những người sống trong ngôi nhà được bao quanh bởi cây xanh, bầu không khí trong lành, thoáng đãng sẽ có tỷ lệ tử vong thấp hơn 12% so với những người sống trong môi trường đô thị hóa, khói bụi ô nhiễm; nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, thận, phổi hay ung thư cũng được giảm thiểu đáng kể. Bên cạnh đó, những người sống trong môi trường xanh thường ít có khả năng bị trầm cảm, lo âu hơn so với những người khác.

Ngoài tiêu chí xanh, “sống sang” cũng là một trong những lý do thúc đẩy khách hàng và các nhà đầu tư quyết định xuống tiền. Yếu tố sang của dự án phải tích hợp giữa hệ thống hạ tầng hiện đại, tiện ích đa dạng, đồng bộ, cao cấp. Không gian sống với hệ thống tiện ích nội khu và ngoại khu hiện đại sẽ giảm thiểu áp lực của cuộc sống đô thị, tối ưu lợi ích đáp ứng từ nhu cầu cơ bản cho đến nhu cầu cá nhân cho cư dân sinh sống.

Các chuyên gia đánh giá, với sự gia tăng của bộ phận giới nhà giàu tại Việt Nam hiện nay, người mua nhà sẵn sàng chi trả số tiền lớn hơn để bảo vệ sức khỏe, đầu tư tối ưu không gian sống. Do đó, những dự án mới cần có sự đầu tư bài bản, chỉnh chu và mới mẻ theo kịp xu hướng thời đại mới có thể cạnh tranh và đạt thành công trên thị trường.

Một trong những dự án nổi bật đáp ứng tiêu chuẩn này là dự án tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy (Phú Thọ) do Công ty Onsen Fuji làm chủ đầu tư, triển khai thi công bởi Ricons – thành viên tập đoàn Coteccons đơn vị xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam, quản lý vận hành bởi tập đoàn danh tiếng thế giới Wyndham Hotel Group và được bảo trợ về mặt tài chính bởi ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Không gian sống xanh tạo lợi thế cạnh tranh cho các dự án bất động sản - 2
Không gian xanh mát tại phố đi bộ Sakura thuộc khu shophouse khoáng nóng

Vừa chính thức trình làng nhưng dự án Wyndham Lynn Times Thanh Thủy đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng, hàng trăm khách hàng đã chen chân đăng ký đặt mua second home khoáng nóng ngay tại lễ giới thiệu dự án tổ chức tại khách sạn Bảo Sơn ngày 29/9 vừa qua. Tập đoàn Daiwa Corporate Nhật Bản đã ký kết nhận chuyển nhượng 500 căn hộ khách sạn tại dự án để phân phối cho khách hàng của Daiwa tại Nhật Bản. Đây là dự án đầu tiên cung cấp lượng lớn sản phẩm nghỉ dưỡng Việt ra thị trường quốc tế - Nhật Bản.

Bên cạnh cơn sốt sản phẩm condotel khoáng nóng, giới đầu tư Hà Nội đang nóng lòng chờ đợi sự ra mắt dòng sản phẩm mới sắp được chủ đầu tư cho ra mắt vào tháng 12 tới đây - nhà phố thương mại Shophouse khoáng nóng.

Không khó lý giải sức hút đặc biệt này vì shophouse khoáng nóng Thanh Thủy có nhiều ưu thế vượt trội, mang lại giá trị sinh lời bền vững. Đầu tiên, khu Shophouse được xây dựng ở vị trí đắc địa, trung tâm tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Wyndham Thanh Thủy. Tiếp đến, dòng sản phẩm này mang đến công năng sử dụng linh hoạt giúp chủ sở hữu khai thác tối đa giá trị sản phẩm từ nghỉ dưỡng, cho thuê, kinh doanh sinh lời. Hơn nữa, chủ đầu tư còn gỡ mối lo đưa ra cam kết thuê lại 2 năm với mức cam kết 10%/năm. Đặc biệt, dòng sản phẩm shophouse hiện đang là “hàng hiếm” ít có sự cạnh tranh trên thị trường bất động sản Phú Thọ nên khả năng tối ưu hóa lợi nhuận cao.

Cách thành phố Hà Nội khoảng 1h di chuyển, tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy mang đến một luồng sinh khí mới giúp tái tạo năng lượng thể chất và tinh thần cho mọi khách hàng, đồng thời đánh thức tiềm năng, góp phần đưa Phú Thọ từng bước vươn lên thành một điểm son mới trên bản đồ du lịch.