1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

“Không có việc Việt Nam vay vốn IMF để xử lý nợ xấu”

(Dân trí) - Trước thông tin “Việt Nam đối mặt với nguy cơ phải xin cứu trợ từ IMF để giải quyết nợ xấu”, NHNN khẳng định “là hoàn toàn không chính xác”. Trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam “chưa từng thảo luận với IMF liên quan đến việc tiếp cận nguồn tín dụng của IMF”.

NHNN khẳng định không có lý do gì Việt Nam cần phải tiếp cận tín dụng của IMF.
NHNN khẳng định không có lý do gì Việt Nam cần phải tiếp cận tín dụng của IMF. 
 
Trả lời phỏng vấn báo chí chiều 7/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng đã khẳng định: “Không có việc Việt Nam vay hay có ý định vay vốn của IMF để xử lý nợ xấu. Trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam luôn duy trì quan hệ chặt chẽ, tốt đẹp với IMF thông qua các hoạt động đối thoại, tư vấn chính sách và chưa từng thảo luận với IMF liên quan đến việc tiếp cận nguồn tín dụng của IMF”.

Theo ông Hưng, thông tin “Việt Nam đối mặt với nguy cơ phải xin cứu trợ từ IMF để giải quyết nợ xấu” là hoàn toàn không chính xác.

Được biết, những khẳng định của đại diện NHNN đưa ra trong bối cảnh vài ngày qua, xuất hiện thông tin về việc Việt Nam đối mặt với nguy cơ phải xin cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để giải quyết nợ xấu.

Trong hai ngày 6 - 7/9,ông Alfred Schipke, Trưởng đoàn Tham vấn Điều IV Điều lệ Quỹ của IMF phụ trách Việt Nam đã đến Việt Nam để chào xã giao và giới thiệu trên cương vị mới.
 
“Từ nay cho tới năm 2013, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị Chính phủ không nới lỏng chính sách mà nên tiếp tục giữ vị thế chính sách hiện tại, trong bối cảnh lạm phát cơ bản vẫn tương đối cao và tiềm ẩn rủi ro về việc giá lương thực thế giới tăng sẽ tác động tới nền kinh tế trong nước; đồng thời Việt Nam vẫn cần tiếp tục xây dựng các khoảng đệm chính sách, đặc biệt là dự trữ quốc tế”, đại diện IMF nhấn mạnh.

Nguyễn Hiền