1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Phú Yên:

Khốn khổ người trồng dưa: Giá đã giảm, lại còn đội thêm phí!

(Dân trí) - Trong khi nông dân đang "khóc đứng, khóc ngồi" vì giá dưa rớt thê thảm thì người trồng dưa hấu ở huyện Sông Hinh (Phú Yên) lại chịu thêm những khoản chi phí vô lý…

Theo người trồng dưa hấu ở Phú Yên, chỉ trong vòng hơn nửa tháng qua, giá dưa hấu liên tục giảm mạnh, từ 6.000 đồng/kg xuống còn 2.000 đồng/kg, làm nhiều hộ trồng dưa lỗ nặng. Trung bình mỗi ha dưa hấu đầu tư khoảng 150 triệu đồng thì ít nhất người trồng dưa thua lỗ trên 40 triệu đồng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên

Ông Bùi Thanh Nhạc, quê ở Bình Định vào huyện Sông Hinh (Phú Yên) thuê 1ha đất trồng dưa hấu chuẩn bị cho thu hoạch lo lắng: Với giá kiểu này, tui buộc phải “giam” dưa lại trên ruộng để chờ giá cả xem sao… Mà giữ lâu quá cũng không được, dưa chín dễ bị thối, tốn thêm nhiều công sức nhưng đành chấp nhận. Trồng dưa như đánh bạc, mình nông dân mà, sao quyết định được giá cả, được ăn, lỗ chịu…

Giá dưa liên tục giảm đã khiến người trồng dưa gặp khó thì nay họ lại phải đội thêm những chi phí hết sức vô lý. Theo phản ánh của các hộ dân thuê đất trồng dưa ở huyện Sông Hinh cho biết, ngoài tiền thuê đất trồng dưa họ còn phải đóng thêm nhiều khoản phí như: phí an ninh – quốc phòng từ 300.000 - 500.000 đồng/người (gọi là tiền trại), phí thủy lợi 400.000 đồng/ha/vụ (gọi là tiền nước) tùy theo xã.

Nay người thuê đất trồng dưa ở huyện Sông Hinh (Phú Yên) lại thêm những chi phí vô lý
Nay người thuê đất trồng dưa ở huyện Sông Hinh (Phú Yên) lại thêm những chi phí vô lý

Nông dân Nguyễn Minh Ẩn, người thuê đất trồng dưa ở huyện Sông Hinh bức xúc: “Có khoản thu rất phi lý như phí bãi, phí đường. Khi thương lái đến thu mua dưa đều bị địa phương thu trên dưới 1 triệu đồng. Khoản phí đó, thương lái lại đổ lên đầu người nông dân. Ví như, giá dưa bán 3.000 đồng/kg, họ chỉ trả 2.800 đồng để bù vào khoản phí mà địa phương đã thu họ. Trong khi giá dưa đang giảm, người nông dân càng lỗ…”

Đại diện UBND xã Ea Bia (Sông Hinh) cho biết: theo sự chỉ đạo của huyện, xã đang thu phí từ 0,5 - 1 triệu đồng/xe tải (tùy thời điểm giá dưa cao, thấp) đến mua dưa. Trong khi đó, một số lái xe chở dưa cho biết, có địa phương ở huyện này thu từ 0,7 - 1 triệu đồng/xe tải, gọi là tiền thuế bãi.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Đinh Ngọc Dạn - Phó chủ tịch UBND huyện Sông Hinh cho rằng: Việc thu phí từ dưa hấu là để tăng thêm ngân sách cho các xã miền núi khó khăn.

Một chuyến xe tải chở dưa phải đóng phó 500.000 đồng - 1 triệu đồng
Một chuyến xe tải chở dưa phải đóng phó 500.000 đồng - 1 triệu đồng

Chưa dừng lại, theo phản ánh từ nông dân trồng dưa ở huyện Sông Hinh, đã xuất hiện tình trạng xã hội đen “cò” bắt ép giá dưa hấu tại địa bàn. Một số nông dân cho biết: thường một lô dưa là 10 triệu đồng nhưng bọn “cò” trả giá chỉ 5 triệu đồng, dọa nông dân phải chấp nhận. Khi thương lái mua xong dưa, bọn chúng đòi tiền cò. Vì vậy, một số thương lái không dám mua hoặc không thể trả cao hơn khiến người trồng dưa lại càng thêm khó.

Trong khi đó, do giá dưa rớt giá nhiều nông dân đã tìm mọi cách để “kìm” cho dưa chậm phát triển, chờ giá cao hơn. Điều này đang làm nhiều ruộng dưa kém phát triển, ảnh hưởng tới năng suất.

Doãn Công

 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”