1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Khẩu vị rủi ro của đại gia 70 tuổi chi cả triệu USD bắt đáy cổ phiếu họ FLC

Việt Đức

(Dân trí) - Ông Lê Văn Lợi từng đầu tư vào nhiều cổ phiếu dưới mệnh giá tương tự ROS như HQC, TS4.

Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán: ROS) vừa công bố ghi nhận một nhà đầu tư cá nhân trở thành cổ đông lớn là ông Lê Văn Lợi. Vào ngày 4/5, ông Lợi mua hơn 10 triệu đơn vị ROS, nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty từ 4% lên 5,8%. 

Tạm tính theo thị giá ROS ở thời điểm ông Lợi mua vào, đại gia này đã bỏ ra khoảng 53 tỷ đồng để gom 10 triệu đơn vị. Đóng cửa phiên hôm nay 11/5, ROS tăng trần lên 5.160 đồng/cổ phiếu, giúp ông Lợi tạm ghi nhận khoản lãi hơn 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đến nay ông Lê Văn Lợi chính là cổ đông lớn chính thức duy nhất tại FLC Faros sau khi ông Trịnh Văn Quyết thoái gần hết vốn từ đầu năm 2020. 

Trước đó, ông Lợi có thời gian dài liên tục mua, bán cổ phiếu HQC của Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân. 

Tháng 2/2021, ông Lợi mua 1,1 triệu cổ phiếu HQC để nâng tỷ lệ sở hữu vượt mốc 5% cổ phần, bắt đầu trở thành cổ đông lớn của Hoàng Quân. Thời điểm đó, thị giá HQC trên sàn chỉ hơn 2.000 đồng/cổ phiếu. Đến tháng 3 vừa rồi, cổ phiếu HQC có thời điểm vượt mệnh giá 10.000 đồng trước khi bị điều chỉnh trở lại.

Trong hai năm qua, ông Lợi nhiều lần mua vào, bán ra, có lúc hạ tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5% rồi lại gom thêm cổ phiếu để vượt mốc này. Gần đây nhất, ông Lợi bán ra gần 8 triệu cổ phiếu HQC vào ngày 6/4, giảm tỷ lệ sở hữu còn 3,6%, không còn là cổ đông lớn của Hoàng Quân. Tạm tính theo mức giá 7.890 đồng của HQC trong phiên giao dịch này, số tiền đại gia Lê Văn Lợi thu về khoảng 62 tỷ đồng. 

Khẩu vị rủi ro của đại gia 70 tuổi chi cả triệu USD bắt đáy cổ phiếu họ FLC - 1

Diễn biến giá cổ phiếu HQC từ đầu năm đến nay. Ông Lê Văn Lợi không còn là cổ đông lớn của Hoàng Quân từ đầu tháng 4 (Ảnh: Tradingview).

Theo hồ sơ công bố thông tin trong lần đầu trở thành cổ đông lớn của Hoàng Quân, ông Lê Văn Lợi sinh năm 1952, đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Hiện tại, ông là Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mỹ Nga. Doanh nghiệp này được thành lập năm 1998, có trụ sở tại TPHCM, quy mô vốn điều lệ hiện tại khoảng 88 tỷ đồng. 

Ngoài ROS và HQC, ông Lợi còn từng nắm giữ lượng lớn cổ phiếu TS4 của Công ty cổ phần Thủy sản số 4. Tuy nhiên, vào tháng 3/2021, ông Lợi liên tục bán ra gần 500.000 đơn vị TS4, đưa tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp thủy sản này từ hơn 8% cổ phần còn 4% và cũng không còn là cổ đông lớn.

Ông Lợi bán cổ phiếu TS4 ngay vùng đỉnh khi cổ phiếu này tăng nóng hơn 50% từ vùng giá dưới 4.000 đồng lên hơn 6.000 đồng chỉ trong tháng 3/2021. Đến nay, thị giá TS4 chỉ còn hơn 3.000 đồng/cổ phiếu.

Theo thông tin từ Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm của Bộ Tư pháp, ông Lê Văn Lợi hiện tại không sử dụng các cổ phiếu đang sở hữu để thế chấp vay ngân hàng. Trong quá khứ, ông chỉ sử dụng các khoản tiền gửi của mình để bảo lãnh cho hợp đồng tín dụng.