1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Khai trương tuyến hàng hải quốc tế Hàn Quốc đến Chu Lai

(Dân trí) - Tuyến hàng hải (container) quốc tế vận chuyển hàng hóa trực tiếp từ Hàn Quốc về Chu Lai sẽ tiết giảm chi phí vận chuyển, giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh và thu hút đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam).

Hôm qua (5/8), tỉnh Quảng Nam và Công ty CP ô tô Trường Hải (Thaco) đã tổ chức lễ khai trương tuyến hàng hải (container) Hàn Quốc đến Chu Lai. Trong ngày khai trương này, tàu hàng có tải trọng 20 ngàn tấn từ Incheon (Hàn Quốc) cập cảng an toàn.

Tàu hàng 20 ngàn tấn từ Hàn Quốc cập bến cảng Tam Hiệp để bốc dỡ hàng hóa
Tàu hàng 20 ngàn tấn từ Hàn Quốc cập bến cảng Tam Hiệp để bốc dỡ hàng hóa

Nói về tuyến hàng hải trên, ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT Thaco chia sẻ: “Việc mở tuyến hàng hải này không chỉ giảm được chi phí vận chuyển mà trước đây phải đưa về các cảng ở TPHCM hoặc cảng Đà Nẵng rồi sau đó vận chuyển về Chu Lai, mà còn đánh dấu bước ngoặc đưa cảng Chu Lai - Trường Hải (bến cảng Tam Hiệp) thành cảng xuất khẩu của Quảng Nam, trước mắt là trực tiếp đi Hàn Quốc”.

Cảng Chu Lai – Trường Hải đã hoàn thành năm 2012 có chiều dài cầu cảng 300 m, có khả năng tiếp nhận tàu 20.000 tấn. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng trưởng từng năm, trong đó năm 2014 đạt 450.000 tấn, năm 2015 đạt 950.000 tấn và dự kiến đạt 1.350.000 tấn năm 2016.

Ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch tỉnh Quảng Nam – cho rằng, sự kiện khai trương tuyến hàng hải này rất quan trọng, đánh dấu hình thành tuyến hàng hải quốc tế trực tiếp từ Hàn Quốc đến cảng Tam Hiệp và tiếp tục sẽ là những tuyến vận tải quốc tế nối trực tiếp từ Nhật Bản, Trung Quốc và cộng đồng các nước ASEAN đến Quảng Nam và khu vực miền Trung.

“Việc kết nối trực tiếp các tuyến hàng hải quốc tế đến khu bến Tam Hiệp và cảng Kỳ Hà là điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp nhận dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế qua đường hàng hải với chi phí rẻ hơn, tiện ích hơn, góp phần hạ giá thành sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam) nói riêng và khu vực miền Trung nói chung”, ông Đinh Văn Thu phát biểu.

Cũng trong dịp này, bến cảng Tam Hiệp cũng đã được khởi công mở rộng với 170m cầu cảng về phía thượng lưu để đạt tổng chiều dài gần 500m. Dự án có vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng và sẽ hoàn thành vào tháng 2/2017; đồng thời luồng vào cảng sẽ được nạo vét để đáp ứng tàu 30 ngàn tấn vào năm 2018.

Công Bính